Quảng Ninh: Chìm sà lan chở 1.000 tấn than

Huy Hoàng| 30/07/2017 21:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin từ Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều 30/7 tại km3, luồng sông Chanh (dưới chân cầu sông Chanh).

Theo đó, khoảng 14h ngày 30/7, đầu máy biển số Ninh Bình đẩy hai sà lan NB-2976 và NB-2977, mỗi chiếc chở hơn 1.000 tấn than xít, chạy từ Hạ Long về Hải Dương. Trên tàu có 8 thuyền viên do anh Tống Văn Hoan (48 tuổi, quê Nam Định) làm thuyền trưởng.

Quảng Ninh: Chìm sà lan chở 1.000 tấn than

Sà lan NB-2976 bị chìm khi chở theo hơn 1 nghìn tấn than. Ảnh: Phạm Công

Khi di chuyển qua đoạn km3, cầu Sông Chanh đã bị phương tiện thủy tự hành chạy ngược chiều tạo sóng khiến dây nối giữa 2 sà lan bị đứt và đánh chìm sà lan NB-2976. Các thuyền viên đã điều khiển đầu máy đẩy và sà lan còn lại về bến.

Tại hiện trường, chiếc sà lan đã chìm, nổi lên mặt nước là các tấm bạt dùng để đậy than. Cùng với đó, một lượng lớn váng dầu chảy ra tại khu vực sà lan chìm.

Công an đang điều tra vụ việc, chuẩn bị trục vớt chiếc sà lan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Chìm sà lan chở 1.000 tấn than