Vũng Tàu: Nạn nhân thứ 4 trong vụ sập mái hiên đã tử vong

Mai Đỉnh| 31/07/2017 17:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ sập mái hiên xảy ra tại thôn 4, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, làm 3 người tử vong tại chỗ, nạn nhân thứ 4 là cháu Lê Duy Long (3 tuổi) cũng đã không qua khỏi.

Khoảng 15h30 ngày 30/7, tại thôn 4, xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xảy ra vụ sập mái hiên căn nhà khiến chị Huỳnh Thị Kim Thoa (sinh năm 1962), Võ Thị Bích Phượng (sinh năm 1968), Võ Thị Đào (sinh năm 1985) tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn cũng khiến cháu Lê Duy Long (SN 2014, con chị Đào) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên do vết thương nặng, cháu Long đã không qua khỏi.

Vũng Tàu: Nạn nhân thứ 4 trong vụ sập mái hiên đã tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Trong sáng 31/7, gia đình đã tổ chức đám tang cho cháu. Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân, mỗi người 8 triệu đồng. UBND xã Long Sơn hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong là 3 triệu đồng, người bị thương là 1 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vũng Tàu: Nạn nhân thứ 4 trong vụ sập mái hiên đã tử vong