Nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em gia tăng trên toàn cầu

Quý Khôi(TH)| 26/11/2014 04:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

LHQ lên tiếng báo động về tình hình buôn bán người xảy ra ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Điều này đang có xu hướng gia tăng đến mức báo động.

Nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em gia tăng trên toàn cầu

Trẻ em chiếm 62%  trong số nạn nhân của những vụ buôn bán người trên khắp thế giới. Ảnh Press TV

Ngày 24/11, Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm và ma túy (UNODC) cảnh báo trẻ em và phụ nữ là những mục tiêu bị ngắm tới nhiều nhất của các băng nhóm tội phạm buôn người, chiếm tới 70% trong số nạn nhân.

Trong một báo cáo mới nhất của UNODC về nạn buôn người trên toàn thế giới trong năm 2014, cho biết ở một số khu vực như châu Phi và Trung Đông, tình trạng buôn người đã trở thành một vấn nạn lớn khi trẻ em chiếm tới 62% trong số các nạn nhân, trong đó chủ yếu là các bé gái.

Trong khi đó, buôn bán người cho lao động cưỡng bức, làm việc trong các ngành gia công và xây dựng, dệt may, cũng tăng đáng kể trong 5 năm qua. Khoảng 35% số nạn nhân của buôn bán cho lao động cưỡng bức là phụ nữ.

Đầu năm nay, một báo cáo của Uỷ ban châu Âu (EC) cũng chỉ ra rằng, từ năm 2010 đến 2012, có hơn 30.000 người, hầu hết là phụ nữ, rơi vào tay bọn buôn người tại 28 quốc gia Liên minh châu Âu (EU).  

Nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em gia tăng trên toàn cầu

Ảnh minh họa

Hầu hết nạn nhân đều từng nhập cư bất hợp pháp từ những nước chưa phát triển. Họ bị những tên tội phạm buôn người cưỡng ép lao động và cưỡng bức tình dục.

Cũng theo tổ chức trên, toàn thế giới có khoảng 510 đường dây buôn bán người và ít nhất 152 quốc gia có nạn nhân rơi vào tay các nhóm tội phạm buôn người.

Ông Yury Fedotov, Giám đốc điều hành UNODC, cho biết các số liệu được thống kê trong báo cáo mới chỉ là những trường hợp được đưa ra ánh sáng và do đó chỉ phản ánh một phần thực tế.

Cũng theo ông Yury Fedotov: “Đáng tiếc, báo cáo không chỉ rõ nơi nào trên thế giới là an toàn với trẻ em, phụ nữ và nam giới khỏi nạn buôn người”. Và theo ông “Rõ ràng là quy mô của tình trạng nô lệ ngày nay đang ngày càng trở nên tồi tệ”.

Trước thực trạng này, ông Fedotov nhấn mạnh mỗi quốc gia cần phải áp dụng Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên biên giới và nghị định thư, cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của công ước.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em gia tăng trên toàn cầu