Hơn một trăm căn nhà tốc mái sau cơn lốc xoáy

Bá Mạnh| 12/09/2017 11:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện Hương Khê đã khiến hơn một trăm căn nhà của người dân bị tốc mái, một số đường dây điện và cây ăn quả bị ảnh hưởng.

Hơn một trăm căn nhà tốc mái sau cơn lốc xoáy

Hai xã Hương Xuân và Phú Phong bị thiệt hại nặng nhất do lốc xoáy.

Sáng 12/ 9, ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, vào lúc 19h tối qua (11/ 9), trên địa bàn huyện đã xảy ra một trận mưa lớn kèm dông lốc làm tốc mái và hư hỏng nhiều nhà cửa của người dân, đặc biệt là ở các xã Hương Xuân, Phú Phong.

Hơn một trăm căn nhà tốc mái sau cơn lốc xoáy

Hơn một trăm căn nhà tốc mái sau cơn lốc xoáy

Nhiều mái nhà sau cơn lốc xoáy trở thành đống đổ nát.

Theo thống kê ban đầu, lốc xoáy đã làm 120 căn nhà của người dân bị tốc mái (trong đó, xã Hương Xuân bị 95 nhà và xã Phú Phong 25 nhà). Lốc xoáy cũng làm đứt nhiều đường dây điện, gãy đổ hàng trăm cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. May mắn trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Hơn một trăm căn nhà tốc mái sau cơn lốc xoáy

Hiện người dân đang cố gắng khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống

“Mặc dù xảy ra vào buổi tối, nhưng rất may cơn dông lốc đã không gây thiệt hại về người. Ngay trong sáng nay, lãnh đạo huyện Hương Khê cùng các phòng, ban chức năng đã xuống 2 xã trên, phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống", ông Vinh nói.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn một trăm căn nhà tốc mái sau cơn lốc xoáy