Cứu hộ một tàu chở hàng mắc cạn trên biển cùng 9 thuyền viên

Quốc Huy| 22/09/2020 09:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do sóng lớn, 1 chiếc tàu chở hàng đã bị mắc cạn có nguy cơ bị lật chìm, thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu đã cố gắng điều khiển nhưng không thành và phải điện đàm nhờ cứu hộ.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 20/9, tàu Việt Trung 69, công suất 750CV, trọng tải 2.500 tấn, do ông Trương Văn Đương (SN 1974, trú tại Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, đi từ Quảng Ninh về cảng Ninh Phúc lấy hàng cùng 9 thuyền viên.

Cứu hộ thành công chiếc tàu chở hàng cùng 9 thuyền viên. Ảnh NT

Tàu di chuyển đến vị trí 19.52.938N - 106.05.268E, ngang phao số 5 (khu vực Cửa Đáy, tỉnh Ninh Bình) thì gặp sóng lớn làm thuyền bị mắc cạn, có nguy cơ bị lật. Thuyền trưởng Trương Văn Đương cùng các thuyền viên đã cố gắng điều khiển tàu rời khỏi vị trí mắc cạn nhưng không thành và phải điện đàm nhờ cứu hộ.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Kim Sơn phối hợp với Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Ninh Bình đã khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, đồng thời trưng dụng phương tiện tàu NĐ 95777 TS của ông Vũ Văn Mão ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Khi tiếp cận được tàu hàng mắc cạn, lực lượng chức năng đã tổ chức khám sức khoẻ và cấp thuốc, lương thực, thực phẩm cho các thuyền viên trên tàu.

Đến khoảng 9h ngày 21/9, lực lượng cứu hộ đã lai dắt thành công tàu Việt Trung 69 cùng 9 thuyền viên cập cầu cảng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đáy an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu hộ một tàu chở hàng mắc cạn trên biển cùng 9 thuyền viên