Bộ LĐTB&XH chính thức đề xuất phương án nghỉ Tết 2019

Duy Uyên| 20/06/2018 10:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ LĐTB&XH vừa chính thức trình đề xuất phương án nghỉ Tết 2019 và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp lễ 2019 đối với cán bộ, công chức và người lao động.

Theo đó, Bộ LĐTB&XH đã quyết định trình 2 phương án nghỉ Tết 2019 và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần cụ thể như sau:

Phương án 1: Nghỉ Tết theo lịch “2 ngày cuối năm Mậu Tuất và 3 ngày đầu năm Kỷ Hợi” và không hoán đổi ngày nghỉ, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ Thứ Bảy, ngày 2/2/2019 đến hết Chủ Nhật, ngày 10/2/2019 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Theo phương án này công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch là 9 ngày liên tục. Do ngày 28 âm lịch tức ngày 2/2/2019 Dương lịch trùng vào Chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày Mùng 4 Tết Âm lịch tức ngày 8/2/2018 Dương lịch.

Phương án 2: Nghỉ 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết

Nghỉ 09 ngày liên tục từ ngày 2/2/2019 đến hết ngày 10/2/2019 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp Mậu Tuấn đến Mùng 6 tháng Giêng Kỷ Hợi). Trong đó 1 ngày trước Tết, 04 ngày sau Tết.

Theo phương án này, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch là 9 ngày liên tục. Trong đó gồm 05 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ LĐTB&XH chính thức đề xuất phương án nghỉ Tết 2019

Dịp Tết nguyên đán 2019 người lao động được nghỉ 9 ngày liên tục

Quan điểm của Bộ LĐTB&XH là hai phương án này không có nhiều khác biệt, vẫn chỉ nghỉ 9 ngày liên tục, do vậy Bộ LĐTB&XH kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chọn phương án 1.

Về các dịp nghỉ lễ năm 2019, dịp nghỉ 30/4, và 1/5 Bộ LĐTB&XH trình phương án 1 là nghỉ 2 ngày dịp 30/4 và ngày Quốc tế lao động được nghỉ một ngày vào 1/5, không hoán đổi ngày nghỉ.

Theo phương án 2, thực hiện hoán đổi thì người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục, từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5. Theo phương án này, người lao động nghỉ liên tục 5 ngày. Ngày thứ 2 tức ngày 29/4/2019 xen kẽ các ngày nghỉ nên sẽ nghỉ hoán đổi và đi làm bù vào thứ 7 (ngày 4/5/2019).

Về vấn đề nghỉ ngày 30/4 và 1/5, Bộ LĐTBXH kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nên lựa chọn phương án 2 để tạo điều kiện cho người lao động được nghỉ liên tục, không ngắt quãng, giúp kích cầu du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ LĐTB&XH chính thức đề xuất phương án nghỉ Tết 2019