Ngày 31/12, Vụ Hợp tác quốc tế Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC; các đồng chí Thẩm phán TANDTC: Lê Tiến, Lương Ngọc Trâm và Đào Thị Minh Thủy, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TANDTC.

Theo báo cáo, trong năm qua, Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC đã thực hiện khối lượng công việc lớn với chất lượng tốt. Được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo TANDTC, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC với tinh thần đoàn kết, đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên bình diện đa phương và song phương của hệ thống TAND. Công tác nghiên cứu pháp luật nước ngoài, tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đạt kết quả tốt.
Việc thực hiện hiệu quả các dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ Thẩm phán, công chức Tòa án nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2026, Vụ Hợp tác quốc tế đề ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác. Trong đó, tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo TADNTC và chuẩn bị tốt công tác tổ chức các đoàn đại biểu cấp cao TANDTC thăm, làm việc tại nước ngoài và đón các đoàn đại biểu cấp cao thăm, làm việc với hệ thống Tòa án nước ta.
Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu kinh nghiệm các nước phục vụ tiến trình cải cách tư pháp, trong đó chú trọng nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc thành lập và hoạt động của Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế...
Thực hiện hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Hội đồng Chánh án các nước ASEAN; chủ động, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác thiết thực và hiệu quả với Tòa án các nước; chú trọng hỗ trợ Tòa án địa phương tăng cường hoạt động với Tòa án cấp tỉnh của các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia; hỗ trợ Tòa án tối cao Campuchia tổ chức thành công Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia lần thứ 8 tại Campuchia.

Phát biểu tại hội nghị, Thẩm phán TANDTC Lê Tiến cho rằng, thông qua nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế, hoạt động song phương và đa phương đạt nhiều kết quả, đóng góp vào thành tích chung của ngành Tòa án. Đồng chí Lê Tiến đề nghị, Vụ cần tiếp nêu cao tính tự chủ, tổ chức đào tạo, xác định thế mạnh và phối hợp với các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ…
Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đối với Vụ Hợp tác quốc tế trong thời gian qua, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng đánh giá cao vai trò của Vụ đã nâng vao vị thế, vai trò của TANDTC trong hệ thống chính trị Việt Nam, cũng như trên trường quốc tế. Đơn vị đã thúc đẩy quan hệ Tòa án với các nước láng giềng, đây điểm cần phát huy, qua đó góp phần thực hiện chức năng của ngành.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Vụ Hợp tác quốc tế đã đạt được trong năm qua. Chánh án cho rằng kết quả công tác của Vụ Hợp tác quốc tế trong những năm trước và năm 2025 cũng đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của TANDTC trên trường quốc tế và khu vực.
Để năm 2026 tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức của Vụ cần tiếp thu các ý kiến của các đồng chí phát biểu tham luận và đặc biệt là ý kiến của đồng chí Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng và đồng chí Thẩm phán TANDTC Lê Tiến để xây dựng kế hoạch cụ thể hơn với những giải pháp. Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm của đơn vị, từng cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Cùng với đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Vụ nhanh chóng xây dựng đề án, kế hoạch công tác đối ngoại năm 2026; khẩn trương tham mưu các nội dung thuộc trách nhiệm của TANDTC trong việc đăng cai tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ 4 tại Việt Nam.
Cùng với đó, phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC tham mưu, triển khai Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế; tham mưu cho lãnh đạo TANDTC trong việc thu hút nguồn nhân lực chuyên gia làm tư vấn cho việc xây dựng Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính; thu hút nguồn nhân lực là người nước ngoài, người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài để về làm tại Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế.

Ngoài ra, tập trung nâng cao năng lực thực thi các điều ước quốc tế cho Thẩm phán, cán bộ TAND cấp tỉnh và TAND khu vực thông qua việc tổ chức hội thảo, ban hành cẩm nang nghiệp vụ tương trợ tư pháp về dân sự, giải quyết yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
Tìm kiếm kết nối với các Tòa án ở các Trung tâm Tài chính như: London, Singapo, HongKong, Dubai, Abu Dhabi,... tham mưu tìm nguồn lực xã hội hóa hợp pháp; tổ chức triển khai một cách thực chất hiệu quả pháp luật và các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp; tham mưu cụ thể về kinh phí phục vụ công tác đối ngoại; hợp tác với Văn phòng TANDTC thống nhất Vụ Hợp tác quốc tế phải là cơ quan chủ trì công tác lễ tân còn Văn phòng TANDTC chỉ hỗ trợ...
Đồng chí Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng tin tưởng với những thành tích đã đạt được, tập thể lãnh đạo, cán bộ công Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC sẽ tiếp tục phát huy, cùng nhau đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2026.
Năm 2025, Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC đã chuẩn bị và tổ chức 09 đoàn đại biểu cấp cao, 07 đoàn Thẩm phán TANDTC, nhiều đoàn cán bộ cấp Vụ; TAND cấp tỉnh, Thẩm phán địa phương và cán bộ Tòa án đi thăm, làm việc với đối tác nước ngoài, nổi bật là các đoàn do đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC làm Trưởng đoàn thăm, làm việc tại Trung Quốc; Mông Cổ, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc-ai-len.
Mục đích các chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về cải cách tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ Thẩm phán.
Đặc biệt, chuyến thăm, làm việc của đồng chí Lê Minh Trí tại Trung Quốc, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc-ai-len đã tham khảo được nhiều kinh nghiệm phục vụ cho việc xây dựng Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.
Bên cạnh đó, TADNTC đã cử nhiều Thẩm phán, cán bộ tham gia các đoàn công tác liên ngành, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; hỗ trợ TAND cấp tỉnh có chung đường biên giới thực hiện các hoạt động hợp tác song phương với Tòa án cấp tỉnh của nước Bạn.
Về Đoàn vào năm 2025, đơn vị đã tham mưu, chuẩn bị cho lãnh đạo TANDTC đón nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam như Đoàn Chánh án Tòa án tối cao các nước Trung Quốc, Lào và A-déc-bai-gian; tham mưu, tổ chức thực hiện hoạt động đón tiếp 03 Đoàn đại biểu của Học viện tư pháp quốc gia Ca-na-đa để trao đổi về xây dựng dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam - Ca-na-đa”; tiếp xã giao nhiều đoàn khách quốc tế khác đến thăm, làm việc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin về tư pháp người chưa thành niên, thực tiễn xét xử các vụ án liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và nhiều lĩnh vực quan trọng khác...
Bên cạnh đó, các TAND cấp tỉnh cũng tổ chức đón nhiều đoàn đại biểu Tòa án cấp tỉnh các nước Lào, Trung Quốc và Cam-pu-chia đến làm việc, trao đổi kinh nghiệm xét xử. Vụ đã thực hiện tốt tổ chức hội nghị quốc tế, tham gia các diễn đàn đa phương; hoạt động hợp tác quốc tế của TAND địa phương; phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế.
Trong công tác pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế đã làm tốt các công tác: phối hợp xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong nước và nghiên cứu pháp luật quốc tế phục vụ cải cách tư pháp trong hệ thống TAND; công tác nghiên cứu pháp luật nước ngoài phục vụ xây dựng dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam và Thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật quốc tế...