Vụ buôn lậu 10 container hàng hóa: VKS rút kháng nghị tăng hình phạt

An Dương| 13/09/2016 15:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 13/9, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án buôn lậu 10 container hàng hóa.

Các bị cáo gồm: Lâm Lương Quang (SN 1964), Châu Thanh Nhàn (SN 1959), Tạ Quang Trình (SN 1976) bị xét xử về tội “Buôn lậu”, Bùi Anh Tuấn (SN 1977, nguyên công chức Hải quan) bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phiên tòa gây sự chú ý ngay từ đầu khi đại diện VKS tuyên bố rút kháng nghị tăng hình phạt đối với nguyên công chức Hải quan Bùi Anh Tuấn, còn Lâm Lương Quang liên tục kêu oan, yêu cầu tầm nã những kẻ chủ mưu để làm rõ sự thật vụ án.

Vụ buôn lậu 10 container hàng hóa: VKS rút kháng nghị tăng hình phạt

Bị cáo Nhàn ngồi xe lăn ra tòa

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 23 giờ đêm 30/12/2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, kiểm tra 10 container của Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt và Công ty TNHH Nhất Minh đang vận chuyển từ cảng Vict (quận 7) về kho tiêu thụ.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa cấm nhập số lượng lớn như: Màn hình vi tính cũ, pháo điện, hóa chất, rượu… Theo xác định của Cục Hải quan, nếu khai báo đầy đủ, số tiền thuế hàng hóa trong 10 container phải đóng là 4,98 tỷ đồng.

Qua điều tra cho thấy chủ lô hàng trên là Hồ Há Chẩy (ngụ 669/25/7 đường An Dương Vương, quận Bình Tân). Chẩy chuyên nhập hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua các Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (do Hồ Sấm Dũng, SN 1987,  làm giám đốc) và Công ty TNHH Nhất Minh (do Trần Thị Thu Sang, SN 1989, làm giám đốc).

Chẩy quen biết với Lâm Lương Quang (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường) nên nhờ Quang làm dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Vict, quận 7. Chấy đặt vấn đề thuê ông Quang làm dịch vụ khai báo hải quan nhập khẩu 10 container hàng Chẩy nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, thông qua Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt và Công ty TNHH Nhất Minh.

Chẩy trả tiền dịch vụ cho ông Quang 1,5 triệu đồng/container. Chẩy đã cung cấp cho Quang chứng từ nhập khẩu, giấy giới thiệu khống của giám đốc 2 công ty trên.

Cơ quan điều tra xác định: Để làm thủ tục nhập khẩu, Quang đưa cho Châu Thanh Nhàn 10 triệu đồng kèm hồ sơ nhập khẩu. Nhàn đã thuê Tạ Quang Trình (làm dịch vụ truyền dữ liệu tại Cảng Vict) để làm thủ tục truyền dữ liệu khai báo Hải quan điện tử cho Quang.

Ngày 30-12-2013, Hồ Sấm Dũng và Trần Thị Thu Sang mở 10 tờ khai nhập khẩu hàng hóa kê khai nhập 10 mặt hàng trên 10 container trị giá 930 triệu đồng. Hàng hóa được hai công chức Hải quan Nguyễn Phước Tường và Bùi Anh Tuấn không thực hiện việc kiểm hóa vẫn ký thông quan cùng ngày.

Sau khi sự việc vỡ lở, Hồ Há Chẩy cùng 2 giám đốc Trần Thị Thu Sang, Hồ Sấm Dũng tẩu thoát; Quang, Trình, Nhàn bị khởi tố về tội “Buôn lậu”, bộ đôi công chức Hải quan Tường, Tuấn bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt Lâm Lương Quang 15 năm tù, Tạ Quang Trình 10 năm tù, Châu Thanh Nhàn 9 năm tù;  Tuấn lĩnh 3 năm tù cho hưởng án treo. Riêng Tường  chết trong quá trình giải quyết vụ án.

Sau phiên tòa, Lâm Lương Quang kháng cáo kêu oan, VKSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị tăng hình phạt đối với cựu công chức Hải quan Bùi Anh Tuấn. Theo đó, hành vi của Tuấn gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, gây thất thu tiền thuế, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với công chức nhà nước.

Với tính chất mức độ nguy hiểm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do Tuấn gây ra, cấp sơ thẩm chỉ phạt bị cáo mức án thấp nhất của khung hình phạt và còn cho hưởng án treo là chưa nghiêm, chưa phục vụ được yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, không đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, gây bất bình trong nhân dân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, vị đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM lại bất ngờ rút quyết định kháng nghị tăng hình phạt với Bùi Anh Tuấn với lý do Tuấn có một số tình tiết giảm nhẹ mới, có nhiều chiến công trong quá trình công tác.

Riêng  bị cáo Lâm Lương Quang kháng cáo kêu oan, khẳng định án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội “Buôn lậu” với vai trò đồng phạm giúp sức là oan sai.

Bị cáo cho rằng Hồ Há Chẩy là chủ lô hàng lậu, Quang không biết và không làm việc với hai giám đốc công ty là Hồ Sấm Dũng, Trần Thị Thu Sang. Bị cáo không phải là đồng phạm giúp sức cho Chẩy, không biết hàng hóa trong 10 container là hàng gì, không bàn bạc và bản thân không hưởng lợi gì. Đồng thời, bị cáo Quang yêu cầu các cơ quan chức năng phải bắt cho được Hồ Há Chẩy cùng hai giám đốc công ty nhập hàng lậu là Hồ Sấm Dũng, Trần Thị Thu Sang. Đó là 3 con “cá lớn” giữ vai trò chính trong vụ án buôn lậu, lúc đó mới làm sáng tỏ được bản chất vụ án.

Sau khi nghị án, HĐXX bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với Châu Thanh Nhàn, giữ nguyên mức án 9 năm tù; chấp nhận kháng cáo và giảm án cho bị cáo Tạ Quang Trình còn 7 năm tù. Đối với bị cáo Lâm Lương Quang, HĐXX bác kháng cáo kêu oan, giữ nguyên mức án 15 năm tù. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với cựu công chức Hải quan Bùi Anh Tuấn do VKSND cấp cao tại TP.HCM rút kháng nghị tăng hình phạt tại phiên tòa. 

Hiện Cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiếp tục thực hiện Lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc và đề nghị tổ chức Cảnh sát quốc tế truy nã toàn cầu đối với Hồ Há Chẩy.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ buôn lậu 10 container hàng hóa: VKS rút kháng nghị tăng hình phạt