Bộ Y tế phối hợp cùng các địa phương và UNICEF phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn 2025 tại Lào Cai, hướng tới mở rộng chăm sóc sau sinh, thu hẹp chênh lệch y tế vùng miền và giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ em.
Ngày 27/9, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lễ phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn 2025 với chủ đề “Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé”.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở Việt Nam đã có nhiều bước tiến sau gần ba thập kỷ, đưa Việt Nam nằm trong nhóm có thành tựu nổi bật ở Đông Nam Á.
Cụ thể, tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm trên 5 lần, từ mức 233/100.000 trẻ đẻ sống năm 1990 xuống còn trên 44/100.000 trẻ đẻ sống năm 2024, đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm hơn 4 lần từ 44‰ xuống còn 11,6‰; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm gần 4 lần, từ mức 58‰ xuống còn 18,2‰. Tuy nhiên, so với các nước phát triển, khoảng cách khá lớn.
Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mạng lưới y tế nói chung và mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em nói riêng đã được củng cố, phát triển rộng khắp đến từng thôn bản, đạt 12,8 bác sỹ/vạn dân; 41,1 giường bệnh/ vạn dân, toàn tỉnh hiện có hơn 2.200 nhân viên y tế thôn bản và 152 cô đỡ thôn bản.
Khoảng cách về sức khỏe bà mẹ và trẻ em giữa các vùng miền còn lớn. Tại nhiều tỉnh miền núi như Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Kon Tum, Đắk Nông, Lào Cai, tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em cao gấp 2-3 lần trung bình cả nước; riêng phụ nữ H’Mông cao hơn hơn 7 lần so với nhóm Kinh, Tày. Nguyên nhân chủ yếu do khó tiếp cận dịch vụ y tế, chất lượng chưa đồng đều và tập quán lạc hậu. Dù tỷ lệ chăm sóc sau sinh đã cải thiện, chỉ khoảng 76% bà mẹ được theo dõi trong tuần đầu, thấp hơn nhiều ở vùng dân tộc thiểu số.
Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức kêu gọi sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội. Ông nhấn mạnh, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ phản ánh sự phát triển y học mà còn thể hiện cam kết của Việt Nam đối với các Mục tiêu Phát triển bền vững đến năm 2030.
Trong Tuần lễ làm mẹ an toàn, các địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, khám sàng lọc, tư vấn và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở. Mục tiêu là mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh, đặc biệt với phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm tai biến sản khoa và tử vong sơ sinh.