Tòa tuyên án

Việt kiều vận chuyển thuê 4,4 kg ma túy từ Đức về Việt Nam

Phong Vân 16/06/2025 - 15:39

Lê Trung Nghĩa (SN 1983, Quốc tịch Đức) có bạn gái ở Việt Nam nên thường xuyên về nước thăm, đồng thời nhận làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Đức về Việt Nam. Mặc dù, biết khách gửi ma túy nhưng Nghĩa vẫn đồng ý vận chuyển để lấy tiền công hơn 3.000 Euro.

Theo cáo trạng, lúc 14 giờ ngày 22/7/2023, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM phát hiện hành lý của Lê Trung Nghĩa đi trên chuyến bay quá cảnh từ Dubai nhập cảnh Việt Nam có hiểu hiện nghi vấn, tiến hành kiểm tra, phát hiện có hơn 4,3 kg MDMA và 91,6 gam Ketamine.

Nghĩa khai ma túy của Nghĩa mang từ Đức về TP.HCM, giao lại cho người khác, lấy tiền công.

Kết quả điều tra xác định, Lê Trung Nghĩa có quốc tịch Đức và sinh sống tại Đức. Năm 2018, Nghĩa quen biết Lê Thị Mai L. nên Nghĩa thường xuyên về Việt Nam, để chung sống với L. tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

z6710233691540_ee446b19c8a3af4839619b7450c3863a(1).jpg
Bị cáo Lê Trung Nghĩa.

Nghĩa và L. sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook tên "Bình An” đăng quảng cáo nhận vận chuyển hàng từ Đức về Việt Nam trên nhóm “Cộng đồng Hamburg”, để nhận tiền công. Khi có người thuê vận chuyển hàng, L. sẽ đưa số điện thoại của Nghĩa ở Đức, để người thuê và Nghĩa thỏa thuận với nhau.

Lúc 17 giờ ngày 13/7/2023, có người phụ nữ (không rõ lai lịch) gọi điện thuê Nghĩa vận chuyển bưu kiện từ Đức về Việt Nam.

Sau đó, người phụ nữ này đi cùng người đàn ông tên Felix Nguyễn (không rõ lai lịch) giao cho Nghĩa 01 thùng carton để Nghĩa vận chuyển về Việt Nam. Khi đến T.HCM, sẽ có người của Felix Nguyễn liên hệ với Nghĩa để nhận hàng.

Nghĩa mở thùng carton kiểm tra, thấy nhiều hộp nhựa, hộp giấy và nhiều gói nylon in chữ “Fit food protein mix", bên trong có nhiều viên nén. Nghĩa biết đây là ma túy, loại MDMA nhưng do Felix Nguyễn đưa trước 200 Euro (tương đương hơn 4 triệu đồng) và hứa sẽ trả thêm 3.000 Euro nên Nghĩa đã đồng ý vận chuyển.

Ngày 22/7/2023, Nghĩa nhập cảnh Việt Nam bị phát hiện bắt quả tang như trên.

Cáo trạng xác định, Nghĩa phải chịu trách nhiệm hình sự đối với gần 4,4 kg ma tuý các loại.

Với hành vi trên, ngày 13/6, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Lê Trung Nghĩa mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt kiều vận chuyển thuê 4,4 kg ma túy từ Đức về Việt Nam