Thứ Sáu, 29/3/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Viện Sức khỏe tâm thần
Trầm cảm nặng vì áp lực công việc
Sau khi liên tục thức đêm làm việc, người phụ nữ chán nản, tuyệt vọng, nhiều lần nghĩ đến cái chết. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có hội chứng trầm cảm rất nặng.
Sức Khỏe
Rối loạn giấc ngủ kéo dài làm tăng nguy cơ trầm cảm
35% bệnh nhân rối loạn giấc ngủ gặp một vấn đề rối loạn tâm thần. Người mất ngủ có nguy cơ trầm cảm cao gấp gần 4 lần người không có mất ngủ.
Hút thuốc lá điện tử, cô gái phải nhập viện vì rối loạn tâm thần
N.T.X. (27 tuổi, tại Hà Nội) được gia đình đưa tới Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng loạn thần, dễ cáu gắt, mặt đờ đẫn, nói nhiều câu không tự chủ.
Chơi game 12 tiếng/ngày, nam sinh phải nhập viện vì tâm lý bất ổn
Nam thanh niên 22 tuổi nghiện game nhiều năm, mỗi ngày dành 10-12 tiếng để chơi. Khi mẹ khuyên bảo, ngăn cấm, thanh niên này đánh mắng cả mẹ.
Nỗi lo trẻ trầm cảm, tự hủy hoại bản thân vì bạo lực học đường
Sau 1 năm bị nhóm bạn học cùng lớp bắt nạt bằng lời nói, thậm chí đánh đập, nữ sinh rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định, muốn giải thoát bằng cách tự hủy hoại bản thân.
Hầu hết người bệnh bị sa sút trí tuệ đến viện ở giai đoạn muộn
Theo các bác sĩ, thường sau 1-2 năm có triệu chứng, cho tới khi có biểu hiện rối loạn nhận thức nặng, ảnh hưởng lớn đến nhận thức... bệnh nhân mới đến khám. Số người được khám sớm, phát hiện sớm rất hạn chế.
Xem thêm