Chiều 16/12, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM diễn ra Hội nghị tập huấn “Ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng tài liệu và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)”.
Hội nghị do Báo Công lý, cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Ban An toàn giao thông TP.HCM và các cơ quan, đơn vị tổ chức.
Tham dự Hội nghị có ông Bùi Thái Hùng - Phó Chánh án TAND TP.HCM; Thẩm phán Trương Như Thủy - Phó Chánh án TAND khu vực 6 - TP.HCM;
Về phía đơn vị đồng hành có ông Nguyễn Trọng Ninh - Chủ tịch Công ty Cổ phần Truyền thông & Giải trí Vicgroup.

Cùng tham dự có đại diện các sở, ban, ngành TP.HCM; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; cơ sở giáo dục, cơ quan báo chí và lực lượng chức năng trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Tại Hội nghị, chuyên gia AI Từ Hải Sơn, Sáng lập cộng đồng AI Trainer Việt Nam chia sẻ nhiều kiến thức liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là lĩnh vực an toàn giao thông.
Cụ thể, các đại biểu và học viên được tiếp cận tổng quan về vai trò của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền pháp luật; trực tiếp thực hành ứng dụng AI trong biên soạn tài liệu, thiết kế infographic, video truyền thông, mô phỏng tình huống giao thông và phân tích dữ liệu tai nạn.

Cạnh đó, Hội nghị giới thiệu hệ thống thi trực tuyến ứng dụng công nghệ AI, một mô hình đã được triển khai hiệu quả trong các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông thời gian qua, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao hiệu quả tương tác với người tham gia.
Thông qua các chuyên đề, hoạt động thực hành, trao đổi và thảo luận, Hội nghị đã góp phần trang bị thêm kiến thức, phương pháp và kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
Đồng thời, khẳng định vai trò của việc kết hợp chặt chẽ giữa nội dung pháp lý chuẩn mực với các phương thức truyền thông hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh chuyển đổi số, hướng tới nâng cao hiệu quả, tính bền vững của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới.

Trước đó, ông Trần Đức Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, Báo Công lý đã chú trọng đổi mới phương thức truyền thông, phát triển báo chí đa nền tảng, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nhằm nâng cao hiệu quả truyền tải pháp luật theo hướng dễ hiểu, gần gũi, phù hợp với từng nhóm công chúng.
Do đó, Hội nghị tập huấn hôm nay có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao năng lực truyền thông về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

Cạnh đó, cập nhật các xu hướng truyền thông số, truyền thông đa nền tảng; tăng cường kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả truyền thông.
Đồng thời, từng bước làm chủ các công cụ công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung, dự báo xu hướng và quản trị khủng hoảng truyền thông về tai nạn giao thông, bảo đảm truyền thông đúng pháp luật, đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.
Một số hình ảnh Hội nghị tập huấn ngày 16/12:








Sáng cùng ngày diễn ra Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ Bộ tài liệu “Mô hình Phiên tòa giả định” nhằm hướng dẫn phương pháp xây dựng và tổ chức các chương trình truyền thông pháp luật tại cơ sở.
Thông qua bốn chuyên đề, Hội nghị làm rõ các điều kiện bảo đảm tổ chức chương trình; phương pháp lựa chọn tình huống, vụ án điển hình; cách xây dựng tài liệu tương tác cũng như phương thức phối hợp giữa chuyên gia, người dẫn chương trình và đối tượng tuyên truyền.
Các nội dung được trình bày gắn chặt với thực tiễn, bám sát quy trình tổ chức một sự kiện truyền thông pháp luật từ khâu chuẩn bị đến triển khai và đánh giá hiệu quả.
Trong khuôn khổ Hội nghị, các chuyên gia phân tích sâu vai trò của việc lựa chọn tình huống vi phạm giao thông có tính điển hình, phản ánh các hành vi thường gặp trong thực tế, đặc biệt là những tình huống làm phát sinh đồng thời trách nhiệm hành chính, dân sự và hình sự.
Qua đó, mô hình “Phiên tòa giả định” tiếp tục được khẳng định là công cụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có tính trực quan, sinh động và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong cộng đồng.