Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Thí sinh thở phào vì Đề Ngữ văn "dễ thở"

Thảo Nguyên| 18/06/2022 11:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kết thúc 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, hầu hết thí sinh đều thở phào nhẹ nhõm vì đề thi nằm trong chương trình ôn tập và không quá khó như lo lắng ban đầu.

Đề Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hà Nội năm 2022 có 2 phần, trong đó phần I chiếm 6,5 điểm hỏi về tác phẩm "Mùa xuân nho nhỏ" của nhà thơ Thanh Hải.

Phần 2 gồm 3 câu, chiếm 3,5 điểm. Ở phần 2 đề thi đưa ra đoạn trích của nhà văn Băng Sơn trong SGK Ngữ văn lớp 7, yêu cầu chỉ rõ phép liên kết và các biện pháp tu từ.

Ở câu 2 và 3, đề thi đưa vấn đề hạnh phúc và vẻ đẹp tâm hồn để học sinh trình bày suy nghĩ.

dethi.png

Đề thi được nhiều thí sinh đánh giá là nhẹ nhàng, phù hợp với thời gian làm bài với cấu trúc và cách hỏi quen thuộc, không gây sốc hay bất ngờ so với những gì các em đã được học trong chương trình.

Ngay khi rời khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nhân Chính (quận Thanh Xuân), thí sinh Nguyễn Bảo Khánh rất vui vì đã làm tốt môn thi đầu tiên. Theo Khánh, đề thi môn Ngữ văn năm nay bám sát chương trình, vừa sức với lượng kiến thức các em đã học sau thời gian nghỉ dịch. Bài nghị luận xã hội mang tính mở, không quá khó, thí sinh dễ liên hệ với thực tiễn cuộc sống khi bàn về "tấm gương lương tâm".

87922163-b7cd-4029-b1ea-d0529d6b5b7c.jpeg
Thí sinh phấn khởi sau bài thi Ngữ văn sáng nay

Cũng tại điểm thi này, thí sinh Khánh Chi cười tươi rói cho rằng đề thi môn Ngữ văn rất nhẹ nhàng, nằm trong chương trình ôn tập và em đã làm bài tốt.

Với câu nghị luận xã hội, Chi có nhiều thông tin và ví dụ thực tế để đưa vào bài viết. "Với đề thi này em tự tin làm được khoảng 7 điểm", Chi tự tin nói.

Nhiều thí sinh ở các điểm thi khác cũng chung nhận xét đề thi "dễ thở", nhiều em vui vẻ ra mặt, khiến phụ huynh đứng chờ các em cũng thở phào nhẹ nhõm...

83b75360-69bb-4950-824c-719bef792d8f.jpeg
Hầu hết thí sinh ra khỏi điểm thi đều khá hào hứng, vui vẻ vì làm được bài

Đón con tại điểm thi, chị Dương Hậu (45 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được đánh giá là khá "cam go", nhiều trường có tỷ lệ "chọi" còn căng hơn cả vào đại học. Do đó, tôi khá lo lắng và căng thẳng.

Thấy con có vẻ hài lòng sau khi thi xong môn thi đầu tiên nên tôi cũng bớt lo. Mong rằng, 2 môn thi tiếp theo, con vẫn giữ vững phong độ và tâm lý để làm bài thi tốt hơn".

347505b9-fc89-452e-ba04-adef97105500.jpeg
Tíu tít khoe làm bài tốt với mẹ

Sau bài thi Ngữ văn sáng nay, thí sinh sẽ làm bài trắc nghiệm môn Ngoại ngữ vào buổi chiều, thời gian 60 phút, bắt đầu từ 14h. Sáng 19/6, các em hoàn thành môn Toán trong 120 phút, bắt đầu từ 8h.

Năm học 2021-2022, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS nhưng chỉ gần 107.000 em đăng ký thi vào lớp 10. Trong số này, khoảng 64,7% sẽ trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Số còn lại học tại các trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, tất cả các điểm thi cơ bản chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực sẵn sàng cho gần 107.000 thí sinh dự thi. Trong đó, các điểm thi đều đã lắp camera giám sát đúng quy định. Đề thi được chuyển đến tất cả điểm thi an toàn dưới sự giám sát, bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.

Hôm qua, có khoảng 99% thí sinh đến làm thủ tục dự thi, một số em không đến do được tuyển thẳng hoặc đã đỗ trường chuyên. Ngoài ra, cán bộ, thí sinh tham gia kỳ thi không phát sinh tình huống bất thường.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Thí sinh thở phào vì Đề Ngữ văn "dễ thở"