TAND TP. Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo đó, các bị cáo gồm: Nguyễn Duy Thành (SN 2009), Trần Thành Đạt (SN 2009), Đinh Việt Anh (SN 2008), Nguyễn Đức Kiên (SN 2009), Nguyễn Ngọc Thảo (SN 2004), Nguyễn Nam Sơn (SN 2008), Nguyễn Văn Cường (SN 2007).
Cáo trạng thể hiện, vào khoảng 21 giờ ngày 8/9/2024, Công an quận Lê Chân nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông tại khu vực Trung tâm thương mại AeonMall (phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng).
Hậu quả vụ tai nạn đã làm anh Ngô Trung Kiên (SN 2005, trú tại quận Lê Chân) tử vong.
Theo bản kết luận giám định pháp y, nạn nhân chết do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục, chấn thương sọ não nặng.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 20 giờ 30 phút, ngày 8/9/2024, Thành, Đạt, Việt Anh, Kiên, Thảo, Cường, Sơn và Phạm Tuấn Hưng (15 tuổi 8 tháng 12 ngày) tụ tập tại khu vực đường Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng, đi gây sự đánh nhau với các nhóm thanh niên khác.
Cả nhóm sử dụng phương tiện là các xe mô tô phân khối lớn, đem theo nhiều loại hung khí nguy hiểm, như: Dao mèo, đèn pin chích điện, dóc tre có 1 đầu nhọn, gậy ba chia chở nhau với tốc độ cao trên một số tuyến đường thuộc nội thành.
Các đối tượng này khi di chuyển trên đường Hồ Sen thì đuổi theo một nhóm thanh niên đi trên 4 xe mô tô đi trên tuyến đường Hồ Sen, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, trong đó có anh Ngô Trung Kiên điều khiển xe mô tô đi một mình.
Quá trình truy đuổi, anh Kiên bỏ chạy đến khu vực Trung tâm thương mại AeonMall thì bị Thành điều khiển xe áp sát, Đạt ngồi sau bấm đèn pin chích điện, tay trái cầm dóc tre hướng đầu nhọn chọc về phía anh Kiên nhưng không trúng.
Đồng thời, Việt Anh, Đức Kiên, Thảo, chạy xe mô tô để thúc giục tăng tốc đuổi theo.
Do hoảng sợ, anh Kiên tăng tốc xe bỏ chạy và khi đến khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall thì đâm vào thân cây đổ ngang đường, tử vong.
Ngày 11/9/2024, Nguyễn Duy Thành, Trần Thành Đạt, Đinh Việt Anh, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Nam Sơn đến Công an quận Lê Chân đầu thú.
Ngày 11/12/2024, Nguyễn Văn Cường bị bắt theo Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Điều tra Công an TP. Hải Phòng.
Tại Cơ quan Điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.
Trong vụ án này, còn có Phạm Tuấn Hưng là đồng phạm tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, do tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội Hưng mới 15 tuổi 8 tháng 12 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội này, Cơ quan Điều tra đã gửi văn bản đề nghị UBND quận Hồng Bàng xử phạt vi phạm hành chính.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận tội và bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình.
Xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Trần Thành Đạt, Nguyễn Duy Thành, Đinh Việt Anh cùng 10 năm tù, Nguyễn Đức Kiên 7 năm tù, Nguyễn Ngọc Thảo 15 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Nam Sơn và Nguyễn Văn Cường cùng 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách về 36 tháng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.