Tụ tập ăn nhậu, 13 người bị phạt 135 triệu đồng

Đức Hồ| 10/08/2021 19:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/8, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ra quyết định xử phạt 13 đối tượng về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người” quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, với số tiền 135 triệu đồng.

xu-phat-covid-binh-dinh-1.jpeg
Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang hát karaoke trái phép tại một cơ sở kinh doanh ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn.

Trước đó, lúc 23h15’ ngày 28/7, Tổ công tác Công an Thị trấn Ngô Mây phối hợp với Công an huyện Phù Cát tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhà bà N. T. L (ở thị trấn Ngô Mây, Phù Cát) phát hiện 13 đối tượng (7 nam, 6 nữ) đang tụ tập, tổ chức ăn nhậu, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận, do vợ chồng bà L đi làm ăn xa, không có mặt ở nhà nên ngày 28/7 các đối tượng tổ chức tụ tập ăn nhậu từ 20h30’ đến 23h15’ thì bị Tổ công tác phát hiện và lập biên bản vi phạm.

Trong khi đó, theo lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định), đơn vị này cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Ngọc Thuận (32 tuổi, trú khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn), chủ một quán karaoke không phép ở phường Bình Định, cùng 7 khách hát karaoke.

Những người này vi phạm về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ông Trần Ngọc Thuận bị phạt 20 triệu đồng. Trong 7 khách hát karaoke, 6 người bị phạt với số tiền 15 triệu đồng/người. Riêng một cô gái do chưa đủ 18 tuổi nên bị phạt 7,5 triệu đồng. Như vậy, trong vụ việc trên, có 8 người bị phạt tổng cộng 117,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 20h tối 26/7, Công an thị xã An Nhơn phối hợp với tổ công tác của phường Bình Định kiểm tra quán karaoke (không tên, không có giấy phép hoạt động) do ông Trần Ngọc Thuận làm chủ.

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở có 7 thanh niên, gồm 4 nam (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) và 3 nữ ăn mặc "mát mẻ" ở phường Bình Định, đang cùng hát karaoke, nhậu nhẹt trong một phòng.

Thời điểm này, tỉnh Bình Định đang có quy định tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu như quán karaoke, bar, vũ trường, game, massage… Riêng phường Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, song các đối tượng này vẫn vi phạm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tụ tập ăn nhậu, 13 người bị phạt 135 triệu đồng