Để có tiền tiêu xài, Đinh Xuân Hoàng Thịnh (SN 1995, TP. Đà Nẵng) đã tự học cách làm tiền giả trên mạng, mua sắm thiết bị, in ấn và tàng trữ hơn 420 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.
Theo cáo trạng, ngày 14/2/2025, tại căn nhà nằm sâu trong kiệt K844/51 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu cũ (nay là phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng), Công an phường Hòa Hiệp Nam bất ngờ ập vào, bắt quả tang Đinh Xuân Hoàng Thịnh (SN 1995) đang thực hiện hành vi làm, tàng trữ số lượng lớn tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Tang vật thu giữ lên tới 421,5 triệu đồng, gồm 75 triệu đồng tiền giả thành phẩm và 346,5 triệu đồng tiền giả bán thành phẩm.
Tại tòa Thịnh khai, khoảng tháng 11/2024, do gặp khó khăn về kinh tế, nên nảy sinh ý định làm tiền giả để tiêu xài cá nhân. Bị cáo tự nghĩ ra nhiều cách để tiêu thụ, từ việc mua hàng tại các cửa hàng nhỏ lẻ đến mang qua Campuchia mua cát xây dựng rồi bán lại lấy tiền thật. Từ tháng 12/2024, Thịnh bắt đầu tự học cách làm tiền giả qua các video trên YouTube, tìm kiếm phôi tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng dạng file PDF bằng cú pháp “Tờ tiền 500K” trên Google.
Thịnh lên mạng đặt mua hàng loạt thiết bị, dụng cụ phục vụ in ấn như máy laptop DELL, điện thoại, máy in màu EPSON, giấy in, dao lam, kéo, sơn trắng, máy ép plastic, cuộn nilong, máy khò, màn ép nhiệt… Các đơn hàng được mua từ hội nhóm trên Facebook và cửa hàng văn phòng phẩm tại Đà Nẵng.
Tại nhà riêng, Thịnh nghiên cứu, thử nghiệm rồi hình thành quy trình sản xuất tiền giả mệnh giá 500.000 đồng với 5 bước: tìm và chỉnh sửa hình ảnh tờ tiền; xử lý giấy in bằng cách quét sơn trắng pha xăng thơm để tạo độ cứng và màu sắc giống tiền polyme; in phôi hai mặt; ép nilong và cắt ghép chi tiết hoa văn; cuối cùng là hoàn thiện kích thước và cất giấu.
Quá trình in, Thịnh căn chỉnh thủ công để hai mặt tờ tiền trùng khớp, dùng dao lam cắt bông sen nhỏ và lớn ở các góc tờ tiền, ép thêm lớp nilong tạo độ dày và độ bóng. Dù đã có thành phẩm, Thịnh chưa kịp đem tiêu thụ vì cảm thấy chưa đạt yêu cầu.
HĐXX nhận định hành vi của Đinh Xuân Hoàng Thịnh là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tiền tệ – tài chính của Nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ gây mất niềm tin vào hệ thống tiền tệ quốc gia. Bị cáo đã chủ động lên kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nguyên liệu và thực hiện một cách tinh vi, xảo quyệt.
Việc bị cáo tự học kỹ thuật làm tiền giả qua Internet, chủ động tìm phôi, mua sắm thiết bị chuyên dụng và chế tạo tiền giả ngay tại nhà cho thấy ý thức phạm tội rõ ràng, có sự tính toán từ trước. Với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi, trong phiên xử chiều 9/8, HĐXX tuyên phạt Đinh Xuân Hoàng Thịnh 13 năm tù về tội “Làm, tàng trữ tiền giả”.