Truy tố 9 đối tượng xách mã tấu đi thu tiền bảo kê

Phong Vân| 06/03/2020 19:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 9 đối tượng trong vụ cướp tài sản xảy ra ngày 3/11/2019 tại xã Mỹ Phú.

Theo đó, 9 đối tượng bị đề nghị truy tố, gồm: Trần Đoàn Thái Bảo (2000), Hồ Kiến Tánh (2003), Huỳnh Trọng Phúc (2003), cùng ngụ ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa; Phạm Minh Hiếu (2001), ngụ ấp 4, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa; Nguyễn Khánh An (1999), ngụ ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa; Nguyễn Khánh Duy (2001), Trịnh Hoàng Kha (1997), Lê Quốc Tường (2001), Nguyễn Ngọc Trạng (2002), cùng ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Truy tố 9 đối tượng xách mã tấu đi thu tiền bảo kê

Hiện trường vụ cướp.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 3/11/2019, các đối tượng trên mang mã tấu, ống tuýp sắt, đeo khẩu trang, dùng nylon che biển số xe mô tô đến các quán giải khát trên Quốc lộ 62, thuộc ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa để lấy tiền bảo kê mỗi quán 1.000.000 đồng/tháng. Các đối tượng lấy trước 200.000 đồng, còn lại 800.000 đồng hẹn đến ngày 5/11/2019 sẽ đến lấy tiếp. Chủ quán nào không đồng ý, các đối tượng trên dùng mã tấu chém, đập vỡ bàn, ghế trong quán.

Với cùng một thủ đoạn, trong đêm 3/11/2019, nhóm đối tượng này đến 8 quán giải khát ở khu vực ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa thu được số tiền 1.300.000 đồng, đập phá 4 quán. Sau khi chiếm đoạt được tiền của các chủ quán nước giải khát, cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thủ Thừa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng trên để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tố 9 đối tượng xách mã tấu đi thu tiền bảo kê