Trước thềm G20: Vùi đầu trong cát biểu tình về vấn đề biến đổi khí hậu

Hà Kim| 15/11/2014 09:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo BBC, hơn 400 người dân đã vùi đầu trong cát trên bãi biển Bondi, Australia hôm thứ Năm (13/11), để phản đối lập trường quốc gia về biến đổi khí hậu.

Các nhà lãnh đạo từ nhiều nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đến Brisbane, Australia để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 11.

Trước thềm G20: Vùi đầu trong cát biểu tình về vấn đề biến đổi khí hậu

400 người dân chôn đầu trong cát biểu tình về vấn đề biến đổi khí hậu

Những người biểu tình cho biết, hành động của họ nhằm cho các nhà lãnh đạo thế giới biết rằng, họ không đồng ý với Thủ tướng Tony Abbott khi ông miễn cưỡng thêm vấn đề biến đổi khí hậu vào chương trình nghị sự của Hội nghị G20.

Những người biểu tình cho rằng, hành động của họ tuy nhỏ nhưng đóng góp một phần nào đó vào việc biến đổi khí hậu khi ngày càng nhiều khí carbon được thải ra môi trường.

Đây không phải là cuộc biểu tình duy nhất trước thềm Hội nghị G20. Tại thành phố Brisbane, nơi tổ chức hội nghị, để thể hiện sự phản đối về vấn đề phân biệt giàu nghèo, nhiều người đã đeo mặt nạ giống các lãnh đạo của Mỹ, Đức, Anh… Sự kiện này do những nhà vận động chống đói nghèo từ Oxfam tổ chức.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trước thềm G20: Vùi đầu trong cát biểu tình về vấn đề biến đổi khí hậu