Trung Quốc: Bố in tiền giả để trả viện phí cho con gái

Hà Kim (Theo SCMP)| 13/08/2018 14:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, hai người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt sau chiến dịch đột kích thu giữ số tiền nhân dân tệ giả trị giá 365.000 USD.

Cảnh sát huyện Lợi Tân, tỉnh An Huy, Trung Quốc hôm 12/8 đã đột kích vào nhà một người đàn ông thất nghiệp và thu giữ 2,5 triệu nhân dân tệ tiền giả.

Theo SCMP, người đàn ông tên Wang (26 tuổi) khai in tiền giả cùng với bố (46 tuổi) để trả viện phí cho con gái bị bệnh bẩm sinh. Một cảnh sát địa phương cho biết, Wang bị chú ý bởi chi tiêu quá khả năng.

Trung Quốc: Bố in tiền giả để trả viện phí cho con gái

Số tiền giả thu được trong nhà của Wang

Khi ập vào nhà, cảnh sát phát hiện ba máy in tiền giả và một máy mạ vàng đang chạy. Họ còn tìm thấy hơn 240.000 nhân dân tệ tiền thật (34.800 USD). Wang khai rằng, đó là số tiền kiếm được từ việc bán 8 tệ cho một tờ 100 tệ giả.

Được biết, Wang đã nghiên cứu công nghệ in tiền giả trên Internet từ năm ngoái, sau đó mua thiết bị sản xuất tại nhà. Anh ta chịu trách nhiệm cải thiện chất lượng tiền giấy, còn bố Wang chịu trách nhiệm in ấn và bán tiền.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Bố in tiền giả để trả viện phí cho con gái