Thứ Tư, 3/9/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
trục xuất
Cạm bẫy “việc nhẹ lương cao”
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo đối với người dân về các chiêu trò lừa đảo, cưỡng bức người lao động với chiêu trò “việc nhẹ lương cao”.
Đời sống
Trục xuất 12 người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) vừa tổ chức trục xuất và bàn giao 12 công dân Trung Quốc cho phía Công an Trung Quốc tại Vạch phân quản Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc). Đây là các đối tượng đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Bị lừa làm việc ở nước ngoài, nam thanh niên rơi vào “bẫy” lừa đảo xuyên quốc gia
Bị hấp dẫn bởi lời hứa “việc nhẹ, lương cao” ở Thái Lan, một thanh niên ở Long An đã xuất cảnh trái phép và rơi vào đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Myanmar.
Trục xuất 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép sang Việt Nam
Ngày 12/12, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) bàn giao 5 công dân (trong đó có 1 đối tượng truy nã) cho Công an Trung Quốc.
Trục xuất và bàn giao 10 công dân Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Các đối tượng sử dụng hộ chiếu, thị thực điện tử để nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch, sau đó thuê nhà, sử dụng các thiết bị điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Trung Quốc thông qua ứng dụng Tiktok, Telegram, Wechat.
Xem thêm