Một số đối tượng chuẩn bị sẵn kìm cộng lực, dao cắt, dụng cụ tháo lắp để cắt rời dây sạc, súng sạc khỏi trụ, gây thiệt hại lớn và tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước liên tiếp ghi nhận các vụ trộm dây sạc, súng sạc tại các trạm sạc ô tô điện.
Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, khu vực vắng người qua lại và sơ hở trong công tác quản lý, trông coi để tiếp cận trụ sạc, cắt rời dây sạc, súng sạc rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua các vụ việc cho thấy, những trạm sạc đặt ngoài trời, tại bãi đỗ xe, khu dân cư, tuyến đường ít người qua lại hoặc không có lực lượng bảo vệ thường trực thường bị các đối tượng nhắm tới.
Thời điểm gây án chủ yếu vào ban đêm hoặc rạng sáng, khi lưu lượng phương tiện thấp, chủ trạm sạc và người dân mất cảnh giác. Một số đối tượng chuẩn bị sẵn kìm cộng lực, dao cắt và dụng cụ tháo lắp để thực hiện hành vi trộm cắp trong thời gian ngắn.
Đây là phương thức, thủ đoạn mới xuất hiện. Mặc dù giá trị phần kim loại thu được từ dây sạc, súng sạc có thể không lớn, hậu quả gây ra lại rất nghiêm trọng.
Việc dây sạc, súng sạc bị cắt phá có thể làm hư hỏng hệ thống trụ sạc, gián đoạn hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sử dụng của người dân và gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp vận hành.
Đáng lo ngại hơn, các đầu dây điện bị cắt hoặc thiết bị bị phá hỏng còn tiềm ẩn nguy cơ chập điện, rò điện, cháy nổ, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.
Để chủ động phòng ngừa, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo các chủ trạm sạc, doanh nghiệp kinh doanh và đơn vị vận hành trạm sạc ô tô điện nâng cao cảnh giác, tăng cường quản lý, bảo vệ tài sản.
Đối với các trạm sạc ngoài trời, cần lắp đặt camera giám sát có độ phân giải cao, bảo đảm quan sát rõ khu vực trụ sạc, dây sạc, lối ra vào và những vị trí có nguy cơ bị đối tượng tiếp cận.

Các đơn vị cần bố trí đầy đủ hệ thống chiếu sáng ban đêm, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của camera, tránh tình trạng thiết bị hỏng, mất tín hiệu hoặc không lưu được dữ liệu.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể nghiên cứu lắp đặt cảm biến, thiết bị cảnh báo khi dây sạc bị cắt hoặc trụ sạc bị tác động bất thường; tăng cường tuần tra, bảo vệ tại những địa điểm có nguy cơ cao, nhất là vào ban đêm và rạng sáng.
Khi phát hiện người lạ có dấu hiệu nghi vấn, chủ cơ sở và người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp kiểm tra, xử lý.
Phòng Cảnh sát hình sự cũng đề nghị các cơ sở thu mua phế liệu không thu mua dây điện, đầu súng sạc hoặc thiết bị có dấu hiệu bất thường, không rõ nguồn gốc.
Trường hợp biết rõ tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn cố tình thu mua, tiêu thụ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.