Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Triều Nguyễn
Ngai vua triều Nguyễn được phục hồi sau phá hoại
Chiều 3/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đã hoàn tất công tác phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn sau sự cố bị phá hoại xảy ra tại điện Thái Hòa, Đại nội Huế.
Văn hóa - Du lịch
Luật sư nói gì về án treo dành cho bạn gái Bùi Đình Khánh?
HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương 15 tháng tù cho hưởng án treo. Sau phán quyết, nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm tới quy định áp dụng án treo và cách hiểu đúng về trách nhiệm pháp lý đối với người phạm tội.
“Dạ yến Hoàng cung” - Đánh thức tinh hoa ẩm thực triều Nguyễn
Trong khuôn khổ các hoạt động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chương trình “Dạ yến Hoàng cung” diễn ra tại Nhà hát Duyệt Thị Đường đã mang đến cho du khách một hành trình độc đáo, nơi ẩm thực cung đình triều Nguyễn được tái hiện trọn vẹn trong không gian cổ kính, sang trọng.
Phủ Phụ Chính - Khâm Thiên Giám chính thức thành Di tích quốc gia
Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức xếp hạng Di tích quốc gia đối với hai công trình quan trọng dưới triều Nguyễn là Phủ Phụ Chính và Khâm Thiên Giám
Đánh thức di sản qua triển lãm "Chuyện kể từ những trang cổ thư"
Triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư” nhằm tôn vinh giá trị tri thức, khuyến khích thói quen đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Lễ Thiết triều Nguyên đán – Dấu ấn Tết cung đình triều Nguyễn
Sáng 11/2 (nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại sân Đại triều Điện Thái Hòa (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình tái hiện Lễ Thiết triều Nguyên đán của triều Nguyễn – một trong những nghi lễ triều hội quan trọng và trang nghiêm bậc nhất dưới thời quân chủ.
Lễ Thướng Tiêu đón Tết Bính Ngọ tại Đại Nội Huế
Sáng 10/2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Đại Nội Huế sẽ diễn ra Lễ Thướng Tiêu, hay còn gọi là lễ dựng cây nêu – một nghi lễ truyền thống quan trọng trong đời sống cung đình xưa, đánh dấu thời khắc báo hiệu Tết Nguyên đán đã cận kề.
Ngựa và Long mã “thức giấc” giữa Hoàng thành Huế, mở màn chuỗi sự kiện văn hóa Xuân 2026
Huế khai mạc triển lãm “Ngựa và Long mã” tại Tam Tòa, trưng bày hơn 40 hiện vật cung đình triều Nguyễn, mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa - di sản Xuân 2026.
Festival Huế 2026 chính thức khởi động với Lễ Ban Sóc triều Nguyễn
Ngày 01/01/2026, tại Quảng trường Ngọ Môn, UBND thành phố Huế tổ chức Chương trình công bố Festival Huế 2026 và tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động Festival Huế năm 2026.
Ông Nguyễn Trung Triều làm Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai
UBND tỉnh Lào Cai vừa công bố quyết định bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy xã Bát Xát Nguyễn Trung Triều làm Chánh Thanh tra tỉnh
Tưởng niệm 737 năm ngày mất của Đức Trần triều Nguyên Từ Quốc Mẫu
Sáng 17/11/2025 (tức 28/9 Âm lịch), tại Di sản thế giới Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng diễn ra Lễ tưởng niệm 737 năm ngày mất của Đức Trần triều Nguyên Từ Quốc Mẫu - Thiên Thành Thái Trưởng Công chúa (1288 - 2025).
Triển khai kế hoạch phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn
Ngày 11/8, UBND TP Huế đã ban hành kế hoạch phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn với quy trình thi công gồm 9 bước, được giám sát chặt chẽ nhằm bảo tồn tối đa yếu tố gốc.
Căn biệt thự bị bỏ hoang của Hoàng Thái hậu Từ Cung bên dòng An Cựu
Tọa lạc bên bờ sông An Cựu thơ mộng, căn biệt thự cổ tại số 145 Phan Đình Phùng (phường Thuận Hóa, TP Huế) - nơi từng là chốn đi về của Đoan Huy Hoàng Thái hậu Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại đang bị cảnh hoang phế, lạnh lẽo và vắng bóng người lui tới.
Phục chế ngai vua triều Nguyễn: Bộ Văn hóa yêu cầu giữ nguyên giá trị gốc
Ngày 19/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản gửi UBND thành phố Huế góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn là bảo vật quốc gia tiêu biểu đang được bảo tồn tại Đại Nội Huế.
"Nàng thơ" chuyển mình trong kỷ nguyên mới
Tương truyền, bác sĩ Alexandre Yersin, người có công khai phá ra cao nguyên trù phú này đã ghép năm chữ cái đầu của câu châm ngôn Latin "Dat Allis Laetitum Alliis Temperiem" để đặt tên cho Đà Lạt, mang ý nghĩa "Cho người này niềm vui, cho người kia mát lành". Lời đề tựa thi vị ấy dường như đã vận vào số mệnh của Đà Lạt. Để rồi, qua hơn một thế kỷ kiến tạo và bồi đắp, Đà Lạt đã trở thành một một điểm đến không thể thiếu trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.
Đã có phương án phục chế Ngai vua triều Nguyễn
Ngày 9/6, UBND TP Huế đã chính thức thông tin về việc triển khai phương án phục chế bảo vật quốc gia – Ngai vua triều Nguyễn – sau vụ việc đáng tiếc bị phá hoại, gây tổn hại nghiêm trọng đến di sản văn hóa đặc biệt quý giá của dân tộc.
Xem thêm