Ngày 18/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm khí cười (N2O) liên tỉnh với số lượng lớn, bắt giữ nhiều đối tượng.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đường dây chuyên sản xuất, mua bán hàng cấm - khí cười (N2O) với số lượng lớn, có quy mô rộng khắp trên toàn quốc liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh… với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, tính chất phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng.
Xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa, khoảng 1 giờ 00 phút ngày 2/5, tại quán H2 Lounge (ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính đối với: Lương Thái Linh (SN 1985); Nguyễn Văn Chí (SN 1985) đều trú tại phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội; Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Bình (SN 1992, trú tại huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội).
Tiến hành test nhanh 4 đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Khám xét khẩn cấp tại nơi các đối tượng thuê để lưu trú, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 1 bình kim loại chứa 2,2kg khí N2O cùng nhiều tang vật khác liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ đối tượng Nguyễn Phương Tây (SN 1985, trú tại xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) thu giữ 12 túi ma túy đá, 10 túi Ketamin, khoảng 500 viên ma túy hồng phiến, 120 viên ma túy thuốc lắc, 1 túi heroin, 5 túi nước vui (tổng trọng lượng khoảng 240 gam ma túy).
Một mũi tấn công khác ở chung cư ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP.Hà Nội (nơi Nguyễn Phương Tây thường xuyên lui đến) các trinh sát phát hiện 5 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 20 viên ma túy thuốc lắc, 10 túi Ketamin (có tổng trọng lượng khoảng 18 gam ma túy) và 1 bộ dụng cụ dùng vào việc sử dụng ma túy.
Với tinh thần quyết tâm cao bóc gỡ đường dây này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 5 tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Công an các xã, phường có liên quan tổ chức bao vây, khám xét khẩn cấp đồng loạt tại 3 nhà xưởng các đối tượng thuê và đặt máy móc để sản xuất khí N2O.
Tại nhà xưởng ở thôn Mùi (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ toàn bộ hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, sang chiết khí N2O. Khám xét khẩn cấp tại kho xưởng cách khu vực sản xuất khoảng 500m, lực lượng Công an thu giữ khoảng 12 tấn nguyên liệu dùng để sản xuất khí cười.
Hoạt động tại cơ sở này do Lương Thái Linh cùng các đối tượng Nguyễn Ngọc Bình (SN 1992, trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) và Tô Thế Minh Trí (SN 1993, ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng góp vốn mua máy móc, trang thiết bị, nguyên liệu để vận hành, tự sản xuất khí N2O bán ra thị trường.
Tại nhà xưởng ở thôn 7, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội do Nguyễn Bảo Lộc (SN 1984, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) làm chủ nhưng không trực tiếp xuất hiện mà đứng sau điều hành, chỉ đạo Đinh Tuấn Anh (SN 1992, trú tại Khu B, tập thể Đại học Mỏ địa chất, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) trực tiếp vận hành dây chuyền sản xuất, quản lý.
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại đây, Công an đã thu giữ toàn bộ hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, sang chiết khí N2O.
Tại cơ sở sản xuất ở thôn Xuân Sen, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội do Nguyễn Bảo Lộc làm chủ (chưa đi vào hoạt động), lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ hệ thống máy móc sản xuất khí N2O đang trong quá trình lắp ráp, hoàn thiện.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.
Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.