Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), phiên bản không có Mỹ của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đã chính thức có hiệu lực vào lúc 0h ngày 30/12.
Theo PGS, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, CPTPP là một cú đột phá chiến lược hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh xu thế bảo hộ đang trỗi dậy. Nó còn có giá trị của một tuyên ngôn, một thông điệp mang tầm cỡ thời đại
Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh chia sẻ, việc Mỹ rút khỏi hiệp định TPP cũng tạo ra nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông tin tưởng vào tương lai của TPP 11 với tên gọi CPTPP.
Bản thông cáo báo chí kết quả cuộc họp cấp bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã cho biết, Bộ trưởng các nước TPP đã đạt được thống nhất, ra tuyên bố chung gồm 9 vấn đề cốt lõi.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Hội nghị Bộ trưởng TPP-11 đã ra tuyên bố của Bộ trưởng TPP “đồng thuận về cơ bản” các nội dung lớn của Hiệp định và chỉ còn một số điểm sẽ còn phải tiếp tục hoàn tất nốt để chuẩn bị cho việc ký kết sau này.
Việt Nam sẽ tiếp tục quá trình đổi mới, đẩy mạnh chuẩn bị trong nước, để bảo đảm thực thi có hiệu quả các cam kết của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và sẽ tham gia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói.
Hành động tạo sự quan tâm đầu tiên của dư luận thế giới là quyết định hủy hiệp định thương mại TPP của tổng thống Mỹ Donal Trump. Điều này khiến thị trường chứng khoán giảm điểm 1%, chỉ số đồng USD giảm, giá vàng thế giới đạt đỉnh trong 2 tháng qua.
Các cuộc tiếp, hội kiến quan trọng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lần lượt diễn ra vào chiều ngày 16/1.
Nhiều vấn đề "nóng" được cử tri quan tâm liên quan tới TPP, tỷ giá, việc kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng… đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải đáp với cử tri hải Phòng.
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết, một trong những việc đầu tiên ông làm ngay sau khi nhậm chức là rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Chiều 19/11 theo giờ địa phương (tức sáng sớm 20/11 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Peru Pedro Paplo Kuczynsky đã chủ trì lễ đón các Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên tham dự Tuần lễ Cấp cao 24 Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).
Phát biểu tại Gala “Kết nối & Hội nhập” ở TP.HCM tối 2/11, Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam sẽ vững tin, quyết tâm đổi mới chính mình, tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.
Gần 600.000 doanh nghiệp hoạt động trên hầu khắp các lĩnh vực, đã và đang làm cho nền kinh tế của đất nước phát triển cân đối, bảo đảm ổn định vĩ mô, từng bước đặt nền móng cho sự phát triển bền vững.