Phe Dân chủ đặt hạn chót cho Nhà Trắng về đàm phán gói cứu trợ; Mỹ cảnh báo trừng phạt mọi hành động bán vũ khí cho Iran; Trung Quốc thông qua luật kiểm soát xuất khẩu mặt hàng, công nghệ nhạy cảm… là tin tức thế giới đáng chú ý.
Triều Tiên đã gửi tối hậu thư tới Seoul hồi đầu tuần này cảnh báo sẽ đơn phương dỡ bỏ các cơ sở do Hàn Quốc xây dựng tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang nếu Seoul không tự phá dỡ, Yonhap ngày 15/11 đưa tin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, IS hiện giữ gần 700 con tin bao gồm một số công dân Mỹ và châu Âu tại Syria và đe doạ sẽ giết 10 người mỗi ngày.
Mối quan hệ giữa Anh và Nga đang rơi vào một nấc thang căng thẳng mới khi Anh ra “tối hậu thư”, cho thời hạn 2 ngày để Nga giải thích rõ về cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal.
Bất chấp các nỗ lực vãn hồi của cộng đồng quốc tế, bốn nước Arab vừa tiếp tục bổ sung 9 tổ chức và 9 cá nhân vào danh sách trừng phạt do liên hệ với Qatar.
Mới đây, bốn nước Arab đã quyết định giảm bớt những yêu cầu mà Qatar phải thực hiện để khôi phục quan hệ ngoại giao. Theo đó, số lượng yêu cầu được giảm từ 13 xuống còn 6.
Trong nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng suốt 1 tháng qua giữa Qatar và bốn quốc gia vùng Vịnh, Pháp đã kêu gọi các nước Arab nên tiến tới hoà giải và nhanh chóng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào các công dân Doha.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang có chuyến ngoại giao con thoi tại vùng Vịnh nhằm thúc giục các nước Arab giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao kéo dài một tháng qua. Nhưng các nước chống Qatar cho rằng những gì Mỹ làm là chưa đủ.
Qatar vừa mới quyết định thành lập một ủy ban xem xét bồi thường phát sinh từ cuộc khủng hoảng vùng Vịnh bắt nguồn từ lệnh cô lập Doha của 4 nước Arab mà dẫn đầu là Ả Rập Saudi.