Tin vắn ngày 10/3: Nga sẽ phạt tù 5 năm người không tuân thủ quy định cách ly Covid-19

Trâm Anh| 10/03/2020 07:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nga sẽ phạt tù 5 năm người không tuân thủ quy định cách ly Covid-19; Hàng chục tù nhân trốn khỏi các nhà tù tại Italy vì COVID-19; Mỹ bắt đầu kế hoạch rút lực lượng quân đội khỏi Afghanistan... là những tin tức thế giới nổi bật.

Nga sẽ phạt tù tới 5 năm người không tuân thủ quy định cách ly Covid-19

Chính quyền thành phố Moscow thông báo, bất kỳ ai trở về từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và một số nước khác, có dấu hiệu “không mong muốn” của dịch virus corona chủng mới (Covid-19), nên tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Cơ quan Y tế cảnh báo những ai không tuân thủ quy định trên sẽ bị xử phạt, bao gồm án tù lên tới 5 năm.

Chính quyền thành phố sẽ kiểm tra quá trình tự cách ly của người dân bằng camera an ninh. Tính đến nay, Nga đã ghi nhận 15 ca nhiễm Covid-19. Ngày 28/2, Nga trục xuất 88 người nước ngoài vi phạm các quy định về cách ly phòng dịch. Nga cũng đã tiến hành các cuộc đột kích để phát hiện các trường hợp nghi nhiễm virus và sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để thực hiện các biện pháp cách ly.

Tin vắn ngày 10/3: Nga sẽ phạt tù 5 năm người không tuân thủ quy định cách ly Covid-19

Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay.

Hàng chục tù nhân trốn khỏi các nhà tù tại Italy vì COVID-19

Italy đang phải đối mặt với nhiều vụ các tù nhân gây rối và chạy thoát vì các quy định mới nhằm đẩy lùi dịch COVID-19, gây nên bất đồng đối giữa những người này và cơ quan chức năng.

Khoảng 50 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù Foggia, thuộc vùng Puglia, miền Nam Italy, trong cuộc gây rối vào sáng 9/3 theo giờ địa phương. Cảnh sát đã khống chế và bắt giữ 30 phạm nhân, nhưng vẫn còn 20 trường hợp khác đã trốn thoát.

Các cuộc biểu tình, gây rối nhằm phản đối lực lượng an ninh của nhà tù sau khi thực hiện lệnh cấm các phạm nhân tiếp xúc với người thân theo quy định trong Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã diễn ra từ ngày 8/3. Cho đến nay, các vụ gây rối đã xảy ra tại 27 nhà tù trên khắp Italy, một số phạm nhân yêu cầu ân xá, quản thúc tại gia, vì lo ngại tình trạng lây nhiễm do dịch COVID-19.

Số ca nhiễm Covid-19 tại châu Âu không ngừng tăng

Các nước châu Âu triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 trong bối cảnh số ca nhiễm không ngừng tăng. Hà Lan ngày 8/3 xác nhận thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 3 trường hợp. Theo giới chức y tế Hà Lan, 131 ca nhiễm ở nước này từng đến Italy - điểm nóng dịch bệnh ở châu Âu hiện nay.

Cùng ngày, Thụy Điển cho biết số ca nhiễm ở nước này đã tăng lên 203 ca và khoảng một nửa trong số đó là ở thủ đô Stockholm. Phần lớn các trường hợp cũng liên quan đến Bắc Italy. Hy Lạp cũng ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới, nâng tổng ca nhiễm lên 73. Tây Ban Nha xác nhận có tổng cộng 589 ca nhiễm, 10 ca tử vong. Bồ Đào Nha có tất cả 30 ca nhiễm, Ireland có 21 ca, Ba Lan 11 ca. Trong khi đó ca nhiễm tại Bỉ đã tăng lên 200 ca…

Đại sứ quán đóng cửa, các nhà ngoại giao sơ tán khỏi Triều Tiên

Ngày 9/3, một số đại sứ quán nước ngoài ở Triều Tiên tạm đóng cửa trong khi các nhà ngoại giao đã bay ra khỏi nước này trong bối cảnh Bình Nhưỡng thực hiện các hoạt động kiểm soát nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn virus SARS-Cov-2. Các chuyên gia nói rằng Triều Tiên sở hữu một nền y khoa bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt quốc tế nên ngăn chặn bệnh dịch được xem là phương án tốt nhất của họ.

Các lệnh kiểm soát chặt chẽ được nới lỏng hồi tuần trước sau khi hơn 200 người nước ngoài được phép rời khỏi nơi họ cư trú. Một số nhà ngoại giao và người nước ngoài được cho đã sơ tán khỏi Bình Nhưỡng trên chuyến bay đặc biệt hôm 9/3 di chuyển từ Bình Nhưỡng tới Vladivostok, Nga. Hiện chưa rõ có bao nhiêu nhà ngoại giao trên chuyến bay nhưng các báo cáo trước đó cho biết có khoảng 60 người sẽ rời Triều Tiên.

Mỹ bắt đầu kế hoạch rút lực lượng quân đội khỏi Afghanistan

Ngày 9/3, người phát ngôn các lực lượng Mỹ ở Afghanistan, Đại tá Sonny Leggett cho biết nước này đã bắt đầu rút binh sỹ khỏi Afghanistan, một phần của thỏa thuận hòa bình đã đạt được với Taliban hôm 29/2.

Tuyên bố của Đại tá Leggett nhấn mạnh, bất chấp hoạt động cắt giảm trên, các lực lượng Mỹ vẫn duy trì tất cả những phương tiện quân sự và thẩm quyền để hoàn thành các mục tiêu của Mỹ, trong đó có việc thực hiện các chiến dịch chống khủng bố nhằm vào mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Levant (ISIS-K), đồng thời cung cấp sự hỗ trợ cho Các lực lượng Quốc phòng và Anh ninh của Afghanistan.

Mỹ đã cam kết cắt giảm quân số từ mức hơn 12.000 binh sỹ hiện nay xuống còn 8.600 người trong vòng 135 ngày kể từ khi ký kết thỏa thuận.

Triều Tiên diễn tập bắn đạn thật

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 9/3 nhận định, Triều Tiên được cho là đã phóng "nhiều loại vật thể bay tầm ngắn khác nhau" sáng cùng ngày và nằm trong khuôn khổ các cuộc tập trận bắn đạn thật đang diễn ra. Theo JCS, Bình Nhưỡng có sử dụng các bệ phóng tên lửa đa nòng và các vật thể bay của Triều Tiên đã đi xa 200 km, đạt độ cao tối đa 50 km so với mực nước biển.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã chỉ thị các quan chức chính phủ nước này thu thập và phân tích thông tin về vụ phóng của Triều Tiên đồng thời cung cấp thông tin cho người dân một cách nhanh chóng và thỏa đáng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Abe yêu cầu thực hiện biện pháp để bảo vệ an toàn các chuyến bay và tàu thuyền đi lại trên biển, chuẩn bị đầy đủ cho các tình huống bất ngờ.

Xả súng tại Canada, Pháp, Nam Phi gây thương vong

Ngày 8/3, tại Canada, vụ xả súng xảy ra vào sáng sớm tại khách sạn Sam's Hotel and Tavern trên phố Barton ở Hamilton, tỉnh Ontario khiến 1 người đàn ông và 1 phụ nữ thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Cùng ngày, tại Pháp, một đối tượng có vũ trang đã đi vào sân một đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Paris và nã đạn vào một người ở đây khiến người này bị thương nặng.

Trong khi đó ở Nam Phi, một nhóm người có vũ trang đã bất ngờ xông vào xả súng tại một nhà hàng ở thị trấn Khayelitsha thuộc tỉnh Western Cape, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó 7 người bị thương nặng. Hiện cả 3 vụ việc nói trên đều chưa bắt được nghi can cũng như chưa tìm ra động cơ xả súng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn ngày 10/3: Nga sẽ phạt tù 5 năm người không tuân thủ quy định cách ly Covid-19