Tin tức xét xử ngày 17/12: Đâm chết vợ vì bị vợ la mắng

Đoàn Nga(TH)| 17/12/2015 20:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 17/12: Kẻ giết người hàng loạt lĩnh án tử; Trốn nã hơn 5 năm không thoát; Đâm chết vợ vì bị vợ la mắng...

Trốn nã hơn 5 năm không thoát

Ngày 17/12, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Ngọc, 34 tuổi (ở Bình Dương) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, khoảng 21h ngày 24/4/2010, Ngọc đi cùng Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hồng Phương và một đối tượng không rõ lai lịch đến quán bar ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương uống bia.

Phát hiện thấy anh Phạm Văn Giang, 31 tuổi (ở Hải Phòng), do có mâu thuẫn từ trước, Long liền lấy chiếc búa xông tới đập vào đầu anh Giang. Nạn nhân chống đỡ rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, nhóm của Long vẫn truy đuổi theo. Khi bắt nạn nhân, Giang và Long dùng búa đập vào đầu, mặt nạn nhân. Do được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân thoát chết.

Đồng phạm của Ngọc bị bắt ngay sau đó còn anh ta bỏ trốn đến tận tháng 10/2015 mới bị bắt giữ.

Đâm chết vợ vì bị vợ la mắng

TAND TP Cần Thơ vừa tuyên phạt Phạm Minh Trung (32 tuổi) 19 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, chiều ngày 16/8, vợ chồng Trung và các con tới nhà em gái Trung chơi. Đến tối, em gái Trung tổ chức cho thợ xây liên hoan nên mời vợ chồng Trung ở lại nhậu cùng. Một lát sau, do mệt nên Trung không nhậu nữa.

Tin tức xét xử ngày 17/12: Đâm chết vợ vì bị vợ la mắng

Bị cáo Phạm Minh Trung tại phiên xét xử

Thấy vậy, chị P., vợ Trung lớn tiếng quát mắng, bắt anh ta trông con cho chị nhậu nên hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Chị P. dắt hai con ra phòng khách ngồi chửi chồng. Bực tức, Trung chạy xuống bếp lấy dao đâm thẳng hai nhát vào người vợ, khiến chị P. tử vong ngay sau đó.

Kẻ giết người hàng loạt lĩnh án tử

Chiều ngày 17/12, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt tử hình bị cáo Trần Văn Điểm, 28 tuổi (quê ở tứ Kỳ, Hải Dương) về tội “Giết người” 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo truy tố, từ ngày 10/8/2014 đến ngày 14/12/2104, bị cáo Điểm liên tiếp thực hiện bốn vụ giết người, trong đó có ba vụ giết người cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Quảng Ngãi, Hải Phòng và Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổng số tiền bị cáo cướp của các bị hại là hơn 36 triệu đồng. Bị cáo không đồng ý bồi thường cho gia đình các bị hại.

Đại gia đình lĩnh án vì buôn 600 bánh heroin

TAND cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên phạt tử hình Lê Đình Kiểm (33 tuổi, quê Nghệ An), Đặng Thị Thanh (29 tuổi, vợ Kiểm) 23 năm tù về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Riêng đối với anh ruột của Kiểm là Lê Văn Hạnh (41 tuổi) được giảm án từ tử hình còn tù chung thân cùng về hai tội trên, vì  mẹ của hai bị cáo là người có công.

Theo truy tố, từ cuối năm 2012 đến tháng 8/2013, Kiểm và Hạnh đã vận chuyển, tàng trữ và mua bán hơn 600 bánh heroin, thu về hơn 3 triệu USD, 4.000 đôla Úc và hơn 18,9 tỉ đồng.

Ngày 5/8/2013, công an bắt quả tang Vân vận chuyển hai bánh bánh heroin mua của Kiểm. Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp đối với Kiểm và khám xét nơi ở, thu giữ 34 bánh heroin. Vợ bị cáo Kiểm là Đặng Thị Thanh đã giúp chồng cất giấu và mua bán ma túy.

Lĩnh án vì cắt chân, hiếp dâm người yêu

Ngày 17/12, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Anh Dương, 29 tuổi (quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), 10 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hiếp dâm”. Xem tiếp tại đây

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 17/12: Đâm chết vợ vì bị vợ la mắng