Tin tức xã hội ngày 26/1: 1.200 gia súc chết rét

Kim Cương(TH)| 26/01/2016 21:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xã hội ngày 26/1: 1.200 gia súc chết rét; Đốt than sưởi trong phòng kín, 5 người thương vong; Hải Phòng: Phường, xã đua nhau làm công văn xin tiền Tết…

1.200 gia súc chết rét

Tin tức xã hội ngày 26/1: 1.200 gia súc chết rét

1.200 gia súc chết vì rét. Ảnh: TPO

Tin tức xã hội đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay: Theo số liệu thống kê sơ bộ về thiệt hại do đợt rét kỷ lục lần này gây ra tính đến sáng 26/1, số gia súc chết rét lên tới 1.200 con. Những nơi thiệt hại nặng nhất là Quảng Ninh hơn 430 con, Sơn La hơn 320 con, các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai mỗi tỉnh gần 200 con…Ngoài ra, có 9 xã tại các huyện Bắc Yên (5 xã), Phù Yên (1 xã), Thuận Châu (3 xã) của tỉnh Sơn La phải ngừng cấp điện do mưa, tuyết rơi, đóng băng làm nhiều đoạn trên đường dây 35KV bị đứt dây, gẫy cáp.

Hải Phòng: Phường, xã đua nhau làm công văn xin tiền Tết

Tin nhanh: Một số phường xã tại TP Hải Phòng đã “đua nhau” làm công văn xin tiền tết gửi đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Một số hộ dân kinh doanh trên địa bàn phường Lạch Tray (Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cho biết, họ vừa nhận được công văn của UBND phường Lạch về việc thực hiện xã hội hóa, đảm bảo an sinh xã hội trong dịp tết Bính Thân 2016 có nội dung đề nghị hỗ trợ với mức tiền ghi rõ 2.000.000 đồng. Trước đó, tại UBND xã An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng), dư luận cũng xôn xao khi trưởng công an xã An Đồng ký giấy giới thiệu công an xã đến doanh nghiệp với nội dung “Xin hỗ trợ ít kinh phí phục vụ an ninh trật tự ANXH Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 với số tiền được ấn định là 1.000.000 đồng.

Các trường Hà Nội vẫn nhận học sinh trong ngày rét dưới 10 độ C

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) Lê Thu Hương cho biết, từ 25/1, nhiều trường mầm non, tiểu học trong địa bàn đã cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, nhưng vào ngày hôm qua vẫn có khoảng 30% trẻ khối mầm non vẫn đến lớp. "Nhiều gia đình bí người trông con nên vẫn đưa trẻ tới trường. Chúng tôi hiểu và cảm thông nên sẵn sàng nhận trông giữ, chú ý đặc biệt việc giữ ấm cho các bé", bà Hương chia sẻ.

Đốt than sưởi trong phòng kín, 5 người thương vong

Sáng nay (26/1), Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Việt Nam -Ba Lan (Nghệ An) cho biết: Chiều 22/1, đã tiếp nhận 5  bệnh nhân trong một gia đình tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn nhập viện trong tình trạng ngộ độc khí carbon monoxide do đốt than sưởi trong phòng kín

Năm bệnh nhân gồm: chị Nguyễn Thị Nga (20 tuổi), bà Nguyễn Thị Tiến (40 tuổi, mẹ ruột chị Nga), chị Đậu Thị Hạnh (17 tuổi, em chồng chị Nga) và 2 cháu bé: bé gái 18 tháng tuổi và bé trai 1 ngày tuổi con chị Nga. Xem tiếp tại đây

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xã hội ngày 26/1: 1.200 gia súc chết rét