Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xung kích, sáng tạo của Đoàn viên thanh niên TAND

Lê Phúc Hỷ| 15/03/2021 19:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong những năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Cán sự Đảng TANDTC và Đảng bộ TAND các cấp đã thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác Đoàn Thanh niên và các phong trào thi đua của tuổi trẻ hệ thống TAND.

Với sự nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo, xung kích của đoàn viên thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của TAND các cấp trong cả nước nói chung, cơ quan TANDTC nói riêng có những bước tiến bộ rõ rệt. Các tổ chức Đoàn TNCS HCM tại TAND các cấp ngày càng trưởng thành vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp các ngành ghi nhận.

Bên cạnh các phong trào thi đua xung kích, sáng tạo trong Xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho Đoàn viên, thanh niên được chú trọng đổi mới về nội dung, thiết thực và phong phú về hình thức.

img_2793(1).jpg
Đoàn TN TANDTC và Báo Công lý dâng hương, trồng cây, trao quà tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân chuyến thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn
anh-1(2).jpg
Chi đoàn TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) tặng quà và trao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Đây, gia đình chính sách, ngụ ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu.
anh-3(1).jpg
Chi đoàn TAND tỉnh Quảng Nam là đơn vị dẫn đầu khối thi đua Đảng – Đoàn thể – Nội chính trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019
anh-4(1).jpg
Đoàn TN TAND quận Bình Thạnh tặng quà cho đồng bào Chơ Ro, xã Long Tân, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu
anh-5.jpg
Đoàn TN tình nguyện Học viện Tòa án sôi nổi thực hiện chiến dịch “Mùa hè xanh” tại Thành phố Hòa Bình

Đó là các chuyến Hành trình về địa chỉ đỏ Quảng Trị, Quảng Bình năm 2019; Đoàn TN TANDTC thăm, tặng quà cho Lữ đoàn 682, kịp thời động viên tinh thần các chiến sỹ nơi tuyến đầu biển đảo an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc; Chương trình tặng quà từ thiện cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Liên Chi đoàn Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp); Chương trình “Nồi cháo tình thương” tại Bệnh viện E Hà Nội; Chương trình “Trung thu cho em” tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thuận Thành, Bắc Ninh (Đoàn TN Học viện Tòa án); Thăm và tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu (quận Hà Đông), tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, xây Trường Mầm non tại Hà Tĩnh (Đoàn TN Tạp chí TAND); Đoàn TN TANDCC tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã thăm và tặng quà nhân dân và bộ đội tại nhiều địa phương. Trong đó, nổi bật và đáng ghi nhận là các chương trình thiện nguyện do Đoàn TN Báo Công lý tổ chức, đã xung kích, đi đầu trong công tác xã hội từ thiện tại nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh, Hà Nam, Thái Nguyên, Phú Thọ với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Tại các địa phương, Đoàn TN TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) thăm hỏi, trao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Đây, hộ nghèo khó khăn, ngụ ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu, tặng quà cho đồng bào dân tộc Chơ-Ro tại địa phương; Đoàn TN TAND TP HCM thăm và tặng quà tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, Vùng 4 Hải Quân; Chi đoàn TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vinh Hiền, huyện Phú Lộc; Chi đoàn TAND tỉnh Trà Vinh tặng quà cho gia đình ông Lưu Văn Sáu, thương binh hạng 2/4, tại xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, Trà Vinh; Đoàn TN TAND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công chương trình tặng quà “Đông ấm vùng cao” tại xã Cao Tân, huyện Pác Nặm; Chi đoàn TAND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên trao quà cho gia đình chính sách, khó khăn tại địa phương…

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, đoàn viên, thanh niên TAND đã nêu cao tinh thần xung kích, trách nhiệm, chủ động báo cáo, đề xuất lãnh đạo thành lập Đội xung kích phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 do đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên làm đội trưởng, kịp thời đảm bảo an toàn phòng dịch, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên cơ quan và người dân đến Tòa án.

anh-6(1).jpg
Đoàn TN TAND tỉnh Lạng Sơn tổ chức tọa đàm về Bác Hồ và thi hùng biện về lịch sử nhân ngày thành lập Đoàn 26-3
anh-7.jpg
Chi đoàn TN Báo Công lý tặng quà trung tâm trẻ em khuyết tật “Vì ngày mai
anh-8(1).jpg
Đoàn TN TANDTC chủ động đề xuất, tích cực tham gia đội phản ứng nhanh Phòng chống dịch Covid-19

Trong thi đua nâng cao nghiệp vụ, Đoàn TN TAND các cấp đã tiên phong hiến kế, nòng cốt tham gia tích cực các Hội thi “Thư ký giỏi”, “Thẩm tra viên giỏi”; Thi tìm hiểu các quy định mới của các Bộ Luật, Đạo luật; thi đua “Mỗi ngày một việc tốt”; phát động phong trào “Làm hết việc, không kể hết giờ”; đề xuất nhiều sáng kiến đổi mới hành chính tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân…

Thông qua phong trào Đoàn TN, nhiều đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn đã trưởng thành rõ rệt, đang giữ các chức vụ như Vụ trưởng/Phó Vụ trưởng, Chánh/phó Tòa, Trưởng/phó phòng nghiệp vụ; một số đồng chí được luân chuyển giữ chức vụ lãnh đạo các Tòa án địa phương. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đoàn TNCS HCM cơ quan TANDTC những năm trước đây, nay trưởng thành là Thẩm phán TANDTC, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC, đồng chí đã trở thành tấm gương cho các thế hệ Đoàn viên thanh niên TAND phấn đấu, học tập và noi theo.

anh-9.jpg
Đoàn TN TAND tỉnh Cao Bằng tiên phong, xung kích trong phòng chống dịch Covid-19
anh-10.jpg
Đoàn viên TN TAND TPHCM trải nghiệm trong bộ quân phục chiến sĩ Hải quân NDVN trong chuyến thăm Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân
anh-11.jpg
Đoàn TN Báo Công lý phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Trị trao tặng quà cho bà con nhân dân xã Ba Tầng, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 4
anh-2(1).jpg
Đoàn TN TANDTC tham gia Chương trình “Một giọt hồng cho đi, một cuộc đời ở lại”
anh-1(3).jpg

Với sự quan tâm của Đảng bộ TANDTC và Cấp ủy TAND các cấp; Sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sự đoàn kết, quyết tâm chính trị của các tổ chức Đoàn, chúng ta tin tưởng và kỳ vọng hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên tại TAND các cấp sẽ có bước khởi sắc, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của TAND trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xung kích, sáng tạo của Đoàn viên thanh niên TAND