Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

26/10/2023 07:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 25/10, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Kinh tế trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Emily Blanchard đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Kinh tế trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Emily Blanchard - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cảm ơn, đánh giá cao đóng góp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cá nhân bà Emily Blanchard đối với việc phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó có quan hệ kinh tế trong thời gian qua.

Hai bên đã điểm lại những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước phát triển toàn diện, ngày càng ổn định, thực chất, đi vào chiều sâu, đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai nước cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, hai bên nhấn mạnh ý nghĩa của việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam tháng 9/2023 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vào đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện; cho rằng khuôn khổ mới sẽ đem lại những cơ hội và lợi ích thiết thực cho cả hai nước cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai cụ thể, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả hơn, trong đó chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất chip bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phía Hoa Kỳ tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam, hợp tác chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực quản trị quốc gia…

Thủ tướng đánh giá cao việc Chính phủ Hoa Kỳ khởi động việc xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, đề nghị Hoa Kỳ sớm hoàn thành quá trình này.

Thủ tướng đề nghị hai bên cần tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy trao đổi thương mại hài hòa, bền vững, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên hợp tác, đầu tư. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục mở cửa thị trường với hàng hóa Việt Nam như như dệt may, da giày, hàng điện tử… và hạn chế các biện pháp áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp không cần thiết khác đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản, đồ gỗ, những mặt hàng tác động trực tiếp đến việc làm và sinh kế của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an toàn, lành mạnh để các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.

Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ - Ảnh 2.

Bà Emily Blanchard đánh giá cao những thành tựu nổi bật về tăng trưởng kinh tế và điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát của Việt Nam thời gian qua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kinh tế trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhất trí cao với Thủ tướng về yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa, triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới giữa hai nước, nhất là thúc đẩy các lĩnh vực trọng tâm mà Thủ tướng đã đề cập như hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, du lịch, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh…

Bà Emily Blanchard đánh giá cao những thành tựu nổi bật về tăng trưởng kinh tế và điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát của Việt Nam thời gian qua, bày tỏ tin tưởng với môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện tại Việt Nam, như việc khai trương cơ sở mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, việc tham gia các thoả thuận thương mại tiêu chuẩn cao… sẽ góp phần thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Bà Emily Blanchard cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác và cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng sâu rộng, ổn định vững chắc. Chia sẻ một số đánh giá về tình hình kinh tế toàn cầu và chính sách kinh tế, tài chính của Hoa Kỳ, bà Blanchard bày tỏ sẵn sàng trao đổi với Việt Nam về kinh nghiệm chính sách kinh tế cũng như cách thức phối hợp để ứng phó hiệu quả với những biến động của kinh tế toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ