Tiếp nối thành công của World Cup 2022, Qatar muốn đăng cai một kỳ Olympic?

Minh Anh| 05/12/2022 14:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2022, nhưng thực tế cho thấy Qatar đang khá thành công trong khâu tổ chức giải đấu. Chính vì thế mà nhiều nguồn thông tin quốc gia Hồi giáo đang quyết tâm trở thành chủ nhà Thế vận hội Mùa hè 2036 tại Doha.

Bỏ qua những trở ngại về thời tiết, khí hậu Qatar đã thành công trong việc tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Cho đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ khá hài lòng về những cách nước chủ nhà dành cho giải đấu.

8 sân vận động kỳ vĩ cùng hàng loạt công trình giao thông được xây dựng để phục vụ World Cup cũng như những bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng hoành tráng từ đầu giải tới nay đã minh chứng cho điều đó.

wc1.jpg
Qatar rất thành công trong khâu tổ chức World Cup 2022.

Những hệ thống làm mát tại các sân vận động với công nghệ tiên tiến nhất cũng đã tạo cho người hâm mộ trải nghiệm thú vị dù ngoài trời có nóng tới 40 độ C.

Người Qatar rõ ràng có quyền tự hào về sự thành công này, và điều đó đã khuyến khích họ nuôi tham vọng đăng cai thêm nhiều giải đấu lớn nữa.

Theo Reuters, dẫn nguồn nguồn tin thân cận với Ủy ban tổ chức Olympic cho biết Qatar quyết tâm trở thành chủ nhà Thế vận hội Mùa hè 2036 tại Doha.

Mặc dù Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vẫn chưa công bố khung thời gian tranh cử đăng cai cho sự kiện năm 2036 nhưng quốc gia vùng Vịnh được cho là sẽ làm tất cả để giành chiến thắng.

Nếu họ thành công, đây sẽ là lần đầu tiên Olympic được tổ chức tại một quốc gia Hồi giáo. Nguồn này cũng cho rằng Qatar sẽ thúc đẩy việc dời lịch Thế vận hội xuống cuối năm, giống với World Cup 2022.

Quốc gia vùng Vịnh cũng sẽ tận dụng hệ thống điều hòa không khí tiên tiến sẵn có trong các sân vận động để giảm nhiệt độ trong quá trình tổ chức thi đấu.

Điều này sẽ gạt đi những lo ngại của BTC về nhiệt độ cao vào mùa hè ở quốc gia này.

he-thong-lam-mat-2.jpg
Nền tảng cơ sở vật chất hàng đầu khiến Qatar có lợi thế trong cạnh tranh đăng cai Thế vận hội Mùa hè 2036.

Với việc Olympic sẽ diễn ra tại Paris vào năm 2024, Los Angeles vào năm 2028 và sau đó là Brisbane 2032, trong trường hợp IOC muốn đăng cai luân phiên ở nhiều châu lục thì Qatar sẽ là địa điểm lý tưởng.

Với cơ sở hạ tầng sẵn có, nguồn tin của Reuters đánh giá Qatar đang ở một vị thế mạnh để cạnh tranh suất đăng cai Olympic 2036.

Một số quốc gia khác cũng đang quan tâm đến việc tổ chức Olympic 2036 bao gồm Ấn Độ, Indonesia và Hàn Quốc. Đức được cho là cũng đang xem xét gia nhập cuộc đua đăng cai Thế vận hội bất chấp sự phản đối của người dân trong nước bởi các lo ngại về sự lãng phí và ô nhiễm môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp nối thành công của World Cup 2022, Qatar muốn đăng cai một kỳ Olympic?