Thứ Năm, 28/3/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
tị nạn
Hàn Quốc ghi nhận số lượng người Nga xin tị nạn kỷ lục
Theo chính quyền Hàn Quốc, một số lượng kỷ lục người Nga đang xin tị nạn ở Hàn Quốc, với số đơn đăng ký tăng gấp 5 lần vào năm ngoái.
Chuyển động
Liên hợp quốc kêu gọi phản ứng nhân đạo khẩn cấp cho người tị nạn ở Ethiopia
Ngày 1/2, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp và bổ sung để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo cho những người tị nạn đến Ethiopia sau khi chạy trốn chiến tranh và xung đột ở các nước láng giềng.
Liên hợp quốc lo ngại cho hơn 500.000 người chạy từ Sudan vào Nam Sudan
Ngày 9/ 1, các tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết họ vô cùng lo ngại về hàng chục nghìn người tị nạn và người hồi hương chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Sudan vào Nam Sudan.
EU đồng ý cải cách 'lịch sử' về luật tị nạn
Ngày 20/12, EU đã đồng ý cải tổ hệ thống tị nạn của mình, bao gồm thêm nhiều trung tâm giam giữ biên giới và tăng tốc việc trục xuất người tị nạn, trong khi các tổ chức từ thiện dành cho người di cư chỉ trích những thay đổi này.
2 chiếc thuyền với 400 thuyền nhân trôi dạt trên biển đang cần được giải cứu
Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) cho biết, khoảng 400 người Rohingya ở trên hai chiếc thuyền đã hết nguồn cung cấp đang trôi dạt trên biển Andaman.
Phần Lan đóng 4 cửa khẩu biên giới với Nga
Phần Lan sẽ đóng cửa 4 trong số 9 điểm qua biên giới với Nga vào thứ Bảy (18/11) để ngăn chặn dòng người xin tị nạn đến quốc gia Bắc Âu này, Thủ tướng Petteri Orpo cho biết.
UNHCR phát động chiến dịch toàn cầu mới: “Hy vọng xa nhà”
Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) đã phát động một chiến dịch toàn cầu mới nhằm kêu gọi sự ủng hộ và cam kết chắc chắn từ các quốc gia nhằm bảo vệ quyền của những người chạy trốn xung đột, bạo lực và đàn áp.
Nhật Bản cấp phép lưu trú đặc biệt cho trẻ em nước ngoài
Ngày 4/8, Chính phủ Nhật Bản quyết định sẽ cấp phép lưu trú đặc biệt có điều kiện cho trẻ em nước ngoài sinh ra và lớn lên ở Nhật mà chưa đủ tư cách lưu trú.
Liên hợp quốc lên án bạo lực giới gia tăng khắp Sudan
Hàng chục phụ nữ và trẻ em gái đã bị các chiến binh tấn công tình dục khi cuộc xung đột ở ở Sudan bước sang tháng thứ ba.
Nâng cao nhận thức về tình trạng tị nạn
Xung đột, nạn đói và biến đổi khí hậu đã khiến nhiều người phải bỏ nhà để tìm nơi an toàn. Liên hợp quốc ước tính có khoảng 35,3 triệu người buộc phải vượt biên trên khắp thế giới vào năm 2022.
Anh: Bộ Nội vụ mua tàu du lịch cũ làm chỗ ở cho người xin tị nạn
Bộ Nội vụ Anh đang có kế hoạch sử dụng 10 tàu du lịch, phà và sà lan dư thừa để làm nơi ở cho những người xin tị nạn tại các cảng trên khắp đất nước khi nước này đang phải vật lộn để giải quyết tình trạng tồn đọng đơn xin tị nạn.
Xem thêm