Kinh tế

Thúc đẩy hoàn thiện cơ chế để hình thành Khu TMTD và TTTC quốc tế

Trâm Trần 05/12/2025 - 11:55

Đà Nẵng đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm hình thành Khu Thương mại tự do (TMTD) và Trung tâm Tài chính (TTTC) quốc tế - hai mô hình hoàn toàn mới trong thực tiễn Việt Nam. Đây vừa là áp lực lớn vừa là cơ hội để thành phố mở rộng không gian phát triển và khẳng định vị thế trong giai đoạn mới.

Hoàn thiện cơ chế, chuẩn bị hạ tầng cho Khu TMTD và TTTC

Phát biểu tại cuộc họp gần đây, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, Khu TMTD và TTTC quốc tế là mô hình mới, phức tạp và đòi hỏi cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Bí thư Thành ủy khẳng định, thành công của hai mô hình này phụ thuộc vào sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu vừa hoàn thiện chính sách, vừa tổ chức các chiến dịch truyền thông quy mô lớn tại nhiều TTTC quốc tế để hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư.

5-12-nen-tang-cac-mo-hinh-kinh-te-moi12.jpg
Phối cảnh TTTC quốc tế tại Đà Nẵng.

Đối với Khu TMTD, các cơ quan chức năng đang rà soát và hoàn thiện đề xuất chính sách mới, phấn đấu được Quốc hội thông qua trong năm 2025.

Trên cơ sở đó, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch vận hành sau khi nghị quyết sửa đổi có hiệu lực, đồng thời chuẩn bị mô hình quản lý và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho từng khu chức năng, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và pháp luật hiện hành.

Công tác quy hoạch các khu chức năng, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và các chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng trong khu cũng đang được hoàn thiện.

Với TTTC quốc tế, Thành ủy yêu cầu rà soát các vị trí đất cần bố trí, đưa vào điều chỉnh quy hoạch sắp đến và chuẩn bị hạ tầng phục vụ vận hành.

Tòa nhà 20 tầng tại Khu Công viên phần mềm số 2 được chọn làm trụ sở chính, trong đó một số hạng mục sẽ được cải tạo khẩn trương để kịp thời đưa cơ quan điều hành vào hoạt động trước ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của Trung ương.

Đây là bước đi quan trọng nhằm thiết lập bộ máy điều hành và tạo nền tảng pháp lý - kỹ thuật cho trung tâm tài chính đầu tiên của Việt Nam.

5-12-nen-tang-cac-mo-hinh-kinh-te-moi13.jpg
Phối cảnh thiết kế tổ hợp cụm công trình khách sạn, nghỉ dưỡng thuộc khu du lịch sinh thái trên đỉnh núi Bà Nà.

Cùng với đó, Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai Khu TMTD với 10 nhóm nhiệm vụ và 44 đầu việc, giao từng đơn vị phụ trách cụ thể, lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Mỗi tháng, thành phố tổ chức họp để đánh giá tiến độ, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đúng thời hạn.

Một số dự án hạ tầng ban đầu đã được khởi động, trong đó có khu chức năng tại vị trí số 5 ở xã Bà Nà, đồng thời đang thẩm định hồ sơ nhà đầu tư cho các khu chức năng khác.

Thu hút đầu tư tăng sức cạnh tranh và mở rộng các lĩnh vực mũi nhọn

Cùng với hoàn thiện hai mô hình kinh tế mới, Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư. Dù dòng vốn cấp mới trong tháng 11 có xu hướng chậm lại, nhưng lũy kế từ đầu năm cho thấy bức tranh xuất hiện điểm sáng.

Tổng vốn đầu tư trong nước đạt hơn 209 nghìn tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, 90 dự án mới với tổng vốn hơn 114 nghìn tỷ đồng đã được cấp phép, phản ánh sức hút ổn định của môi trường đầu tư địa phương.

5-12-nen-tang-cac-mo-hinh-kinh-te-moi11.jpg
Khu Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng.

Đối với vốn nước ngoài, dù tháng 11 chỉ ghi nhận hơn 8 triệu USD vốn mới, lũy kế toàn năm vẫn đạt hơn 502 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Thành phố đã cấp mới 118 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 38 dự án với tổng giá trị hơn 143 triệu USD, cho thấy sự tin tưởng của nhà đầu tư quốc tế vào cơ chế điều hành và những đổi mới trong chính sách của Đà Nẵng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dòng vốn, Đà Nẵng đang định hướng thu hút vào 3 lĩnh vực có giá trị gia tăng cao: công nghệ cao, logistics và tài chính.

Thành phố hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi cho các dự án sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ và các trung tâm nghiên cứu - phát triển; đồng thời phát triển dịch vụ logistics gắn với cảng Liên Chiểu và mạng lưới vận tải liên vùng.

Ở lĩnh vực tài chính, mục tiêu xây dựng TTTC quốc tế gắn với Khu TMTD được kỳ vọng tạo dòng vốn chất lượng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng khả năng kết nối tài chính - thương mại của thành phố.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, sự kết hợp giữa công nghệ cao, logistics và tài chính mang lại hiệu ứng lan tỏa lớn.

Công nghệ cao tạo ra sản phẩm có hàm lượng giá trị lớn, logistics hỗ trợ chuỗi lưu chuyển hàng hóa, và tài chính cung cấp nguồn lực quan trọng cho các hoạt động kinh tế.

Ba lĩnh vực này khi kết nối với nhau sẽ tạo nên hệ sinh thái tăng trưởng mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

5-12-nen-tang-cac-mo-hinh-kinh-te-moi14.jpg
Đà Nẵng chuẩn bị các bước cho hệ sinh thái kinh tế gồm tài chính, công nghệ cao và logistics. (Trong ảnh: Phối cảnh cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Để hiện thực hóa mục tiêu, TP. Đà Nẵng đang triển khai các chiến dịch xúc tiến đầu tư quy mô quốc tế, tập trung vào các trung tâm tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được đẩy mạnh.

Với định hướng thu hút dòng vốn vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, Đà Nẵng hướng tới hình thành nền tảng phát triển bền vững cho giai đoạn 2026-2030. Sự kết hợp giữa hạ tầng hoàn thiện, chính sách minh bạch và môi trường đầu tư thuận lợi sẽ là yếu tố quan trọng giúp địa phương tiếp tục mở rộng không gian kinh tế và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thúc đẩy hoàn thiện cơ chế để hình thành Khu TMTD và TTTC quốc tế