Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức Chủ tịch nước 

Nhóm PV| 05/04/2021 09:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay 5/4, các đại biểu đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước.

Kết quả kiểm phiếu sáng nay cho thấy Thủ Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước cũng đã được Quốc hội thông qua với 468/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 97,50% tổng số đại biểu Quốc hội).

phuc-2.jpg
Ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954. Quê xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khoá: X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII, XIV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc đã kinh qua các chức vụ như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng Chính phủ.

Trên cương vị Thủ tướng, trong nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng tập thể Chính phủ để lại nhiều dấu ấn trong việc đưa Việt Nam vượt nhiều khó khăn, thách thức để để phát triển mạnh mẽ.

bau-ctn.jpg
Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín

Đây là lần đầu tiên Quốc hội bầu một Thủ tướng đương nhiệm làm Chủ tịch nước.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có 4 người giữ cương vị Chủ tịch nước gồm: Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hôm nay sẽ có thêm một Chủ tịch nước. Trong đó, ngoài bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, 3 Chủ tịch nước còn lại đều tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức Chủ tịch nước