Chính trị

Thủ tướng: Kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên

Việt An 04/03/2026 - 15:18

Với quyết tâm đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên, Thủ tướng yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các động lực mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng bộ, ngành và địa phương.

Sáng 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, kết nối trực tuyến với các địa phương trên cả nước. Phiên họp thống nhất đánh giá tình hình KTXH tháng 2 và 2 tháng tiếp tục xu hướng tích cực, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực.

thu-tuong-pham-minh-chinh.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026. Ảnh VGP

Kết luận phiên họp, Thủ tướng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến của đại biểu; giao Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phiên họp trình ban hành.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được yêu cầu khẩn trương xử lý kiến nghị của địa phương; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lạm phát, tỷ giá, lãi suất và năng lượng trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi còn bất cập, chưa thông suốt. Đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo, cải thiện chưa nhiều.

Về nguyên nhân, Thủ tướng cho rằng yếu tố khách quan là tình hình thế giới tiếp tục khó khăn, trong khi Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển, đang chuyển đổi, xuất phát điểm thấp và có độ mở lớn. Về chủ quan, sự chủ động, tự lực, tự cường ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; vẫn còn tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai; phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực còn vướng mắc.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; đồng thời theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, đặc biệt là các xung đột phức tạp tại Trung Đông và một số khu vực khác, để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp.

Nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt, Thủ tướng khẳng định cần kiên định thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, đi đôi với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Muốn vậy, phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực mới; từng bộ, ngành, địa phương chủ động tìm kiếm, khai thác dư địa tăng trưởng trong phạm vi quản lý của mình.

hop-giao-ban-chinh-phu.jpg
Quang cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026. Ảnh VGP

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế-xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện phương châm “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ”.

Cụ thể, “1 mục tiêu” là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, với yêu cầu quý sau tốt hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau phát triển hơn nhiệm kỳ trước.

“2 bảo đảm” gồm bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn, an dân.

“3 có” trong huy động nguồn lực là có sự đóng góp của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

“4 không” trong sử dụng thời gian gồm không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm.

“5 hóa” cho phát triển là xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị và hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

“6 rõ” trong phân công nhiệm vụ là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên