Thủ tướng Anh thông báo thành lập chính phủ mới sau khi mất ưu thế tại Quốc hội

Hà Kim (Theo Reuters)| 10/06/2017 07:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau cuộc tổng tuyển cử, đảng Bảo thủ của nữ Thủ tướng Anh Theresa May đã đánh mất ưu thế tại Quốc hội. Nhưng, bà Theresa May vẫn thông báo sẽ thành lập chính phủ mới để ổn định chính trị và dẫn dắt nước Anh đạt được một thỏa thuận Brexit thành công.

Ngày 9/6, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ thành lập một chính phủ mới để ổn định tình hình chính trị và dẫn dắt nước Anh trong các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) nhằm đạt được một thỏa thuận Brexit thành công.

Lời kêu gọi của bà Theresa May đưa ra sau khi kết quả kiểm phiếu cho thấy, đảng Bảo thủ của bà không thể giành được đa số ghế trong Quốc hội.

Hiện, Quốc hội Anh đang lâm vào tình trạng “bị treo” do không có đảng nào đạt đủ 326 ghế, đủ mức đa số để độc lập thành lập chính phủ. Đảng Bảo thủ mất 12 ghế chỉ còn 318, trong khi số ghế của Công đảng đối lập nhảy vọt thêm 31 ghế lên con số 261.

Thủ tướng Anh thông báo thành lập chính phủ mới sau khi mất ưu thế tại Quốc hội

Thủ tướng Anh thông báo thành lập chính phủ mới sau khi mất ưu thế tại Quốc hội 

Đây là lần đầu tiên đảng Bảo thủ mất ưu thế đa số tại Quốc hội Anh sau 18 năm.Tuy nhiên, nữ thủ tướng Anh tuyên bố không từ chức và tìm cách liên minh với một đảng nhỏ để thành lập nội các mới.

Chiều 9/6, bà Theresa May đã rời phố Downing để đến gặp nữ hoàng Anh xin được lập chính phủ mới. Dù chưa biết kết quả như thế nào, nhưng chắc chắn thời gian tới đây bà Theresa May sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến giữ vững quyền lực hiện tại.

Giới phân tích nhận định kết quả này phản ánh uy tín và quyền lực của Thủ tướng Theresa May bị suy yếu không chỉ trong nội bộ đảng Bảo thủ, tại Hạ viện, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến vị thế của bà tại Liên minh châu Âu.

Kết quả cuộc tổng tuyển cử cũng khiến tương lai các cuộc đàm phán Brexit trong chín ngày tới trở nên bất định, lo ngại Anh có một chính phủ rối loạn có thể hoãn hoặc thay đổi nội dung đàm phán.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Anh thông báo thành lập chính phủ mới sau khi mất ưu thế tại Quốc hội