Đời sống

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ giao nhận quân tại Nam Định

Mai Đỉnh 25/02/2024 - 20:43

Sáng 25/2, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Cùng dự có Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12; lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Hải Hậu... động viên tân binh huyện lên đường nhập ngũ.

nam-dinh-tong-quan-4-.jpg
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà và động viên tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ tại đơn vị.

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới Giáp Thìn 2024, sáng 25/2, các địa phương trong toàn tỉnh Nam Định đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh Nam Định có 2.838 thanh niên lên đường nhập ngũ với 28 đầu mối đơn vị nhận quân, trong đó có 2.650 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 188 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Ngay từ sáng sớm tại khu trung tâm các huyện, thành phố, ngày hội giao quân đã tưng bừng, náo nức với rất đông người dân cùng cờ hoa, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ, tạo không khí phấn khởi, rộn ràng, động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

nam-dinh-tong-quan-3-.jpg
Huyện Hải Hậu bàn giao 429 tân binh.

Riêng huyện Hải Hậu bàn giao 429 tân binh, bao gồm 402 tân binh cho lực lượng Quân đội và 27 tân binh cho lực lượng Công an với 15 đầu mối nhận quân gồm: Quân khu 3; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định và thành phố Hải Phòng; Quân đoàn 12; Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tổng Tham mưu; Đoàn Nghi lễ Quân đội; Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công an huyện.

Trước ngày hội giao quân, các xã, thị trấn của huyện đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, nói chuyện truyền thống… nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tự hào cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

nam-dinh-tong-quan-5-.jpg
Tân binh huyện Hải Hậu hăng hái lên đường nhập ngũ trong Ngày hội giao nhận quân năm 2024.

Trong không khí trang trọng của Ngày hội tòng quân, thanh niên huyện Hải Hậu lên đường nhập ngũ xin hứa phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Hải Hậu, cố gắng phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội...

Tại buổi lễ, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu đã đã tặng hoa, quà động viên tân binh huyện Hải Hậu lên đường nhập ngũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ giao nhận quân tại Nam Định