Thiếu niên 15 tuổi dụ bé gái ra sau nhà để hiếp dâm

Ngọc An| 28/12/2017 09:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trên đường đi nhậu về, phát hiện bé gái đang chơi ở sân, nam thiếu niên 15 tuổi dụ dỗ ra phía sau vườn để thực hiện hành vi đồi bại.

TAND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang ngày 27/12, đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Minh Dương (tự Cu Đen, SN 2002, ngụ ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân) về tội danh Hiếp dâm trẻ em.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương 3 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo Dương bồi thường 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

Cáo trạng truy tố thể hiện, khoảng 12h45' ngày 04/9/2017, Nguyễn Văn Minh Dương tổ chức uống rượu cùng một nhóm bạn tại địa phương. Sau khi nhậu xong, trên đường về nhà Dương thấy em Nhi, SN 2004, ngụ cùng địa phương đang chơi trước sân nhà bà nội của Nhi nên Dương nảy sinh tà ý.

Để thực hiện hành vi, Dương dụ dỗ em Nhi ra phía sau nhà rồi dùng vũ lực để quan hệ tình dục. Em Nhi chống cự, giằng co và chạy thoát khỏi Dương sau đó kể lại cho gia đình biết sự việc.

Dương bị gia đình Nhi tố cáo tới cơ quan công an và bị bắt giữ ngay sau đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu niên 15 tuổi dụ bé gái ra sau nhà để hiếp dâm