Thiệt hại sau bão số 12: 49 người chết và mất tích, gần 5000 ha lúa bị ngập

Ngọc Quỳnh| 05/11/2017 14:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bão số 12 đã làm 27 người chết, 22 người mất tích gần 500 ha lúa bị ngập. Sau bão, hàng loạt địa phương mất điện trên diện rộng.

Sáng nay (5/11) Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức họp giao ban về cơn bão số 12.

Báo cáo mới nhất về tình hình thiệt hại sau cơn bão số 12 xác định có 49 người chết và mất tích do bão số 12 gây ra. Cụ thể, bão số 12 đã khiến 27 người tử vong( Bình Định: 3 người, Khánh Hòa: 16 người, Lâm Đồng: 3 người, Đăk Lắk: 1 người, 4 người tử nạn do sự cố tàu vận tải).

Hiện vẫn còn 22 người bị mất tích (Bình Định: 4 người, Phú Yên: 1 người và 17 người mất tích do sự cố tàu vận tải). Đáng chú ý tại tỉnh Bình Định, 10 tàu bị chìm, 91 thuyền viên gặp nạn trên khu vực phao số 0, cảng Quy Nhơn. Hiện lực lượng chức năng đã cứu vớt được 74 người, trong đó có 4 người chết, 17 thuyền viên còn lại đang được tiếp tục tìm kiếm.

Thiệt hại sau bão số 12: 49 người chết và mất tích, gần 5000 ha lúa bị ngập

Bão số 12 làm 49 người chết và mất tích

Bão số 12 cũng gây ra thiệt hại nặng nề cho một số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tính đến sáng 5/11, có 529 nhà bị đổ sập (Bình Định: 81 nhà, Phú Yên: 16 nhà, Khánh Hòa: 302 nhà, Đăk Lắk: 113 nhà, Đắk Nông: 14 nhà, Lâm Đồng: 3 nhà); 28.070 nhà tốc mái, hư hỏng (Quảng Ngãi: 57 nhà, Bình Định: 95 nhà, Phú Yên: 943 nhà, Khánh Hòa: 25.495 nhà, Ninh Thuận: 46 nhà, Gia Lai: 44 nhà, Đắk Lắk: 1.321 nhà, Đắk Nông: 12 nhà, Lâm Đồng: 66 nhà).

Theo số liệu, có 4.364 ha lúa bị ngập, (Bình Định: 379ha, Phú Yên: 52 ha, Khánh Hòa: 3.748 ha, Gia Lai: 25 ha, Đắk Lắk: 60 ha, Lâm Đồng: 100 ha); 8.732 ha rau màu bị hư hại (Bình Định: 22 ha, Phú Yên: 225ha, Khánh Hòa: 119 ha, Gia Lai: 557 ha, Đắk Lắk: 7.699 ha, Đắk Nông: 110 ha); 1.469 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị chìm hoặc hư hỏng (Bình Định: 10 lồng, Phú Yên: 2 lồng, Khánh Hòa: 1.457 lồng).  Sau bão, hàng loạt địa phương mất điện trên diện rộng.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đã yêu cầu các lực lượng liên quan cùng các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, đánh giá chi tiết về cơn báo số 12, đồng thời đôn đốc các đia phương nhanh chóng khôi phục đời sống sản xuất của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu sau bão số 12 ngày và đêm nay ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, khu vực Bắc Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai) có mưa to đến rất to; riêng các tỉnh từ Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa đặc biệt to và kéo dài đến ngày 7/11.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiệt hại sau bão số 12: 49 người chết và mất tích, gần 5000 ha lúa bị ngập