Bốn người Việt bị bắt vì nghi trộm đồ lót ở Singapore

Hà Kim (Theo AFP)| 18/09/2018 17:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cảnh sát Singapore vừa bắt giữ 4 người Việt với cáo buộc trộm số đồ trị giá 19.000 USD, bằng cách dùng túi lót giấy thiếc bên trong để qua mặt cảm biến chống trộm.

Cảnh sát Singapore ngày 16/9 cho biết, hai người đàn ông và hai người phụ nữ tuổi từ 26 đến 31 đã bị bắt tại một khách sạn ở đường Chin Swee. Cả 4 nghi phạm được cho là người Việt.

Bốn người Việt bị bắt vì nghi trộm đồ lót ở Singapore

4 nghi phạm đã trộm 868 món hàng 

Nhóm người này bị bắt sau khi quản lý cửa hàng bán lẻ ở Pasir Ris Close báo với cảnh sát rằng một số mặt hàng đã bị đánh cắp.

Khi bị bắt, cảnh sát phát hiện 4 nghi phạm đã trộm 868 món hàng với tổng trị giá 26.000 đô Sing (19.000 USD) từ nhiều cửa hàng khác nhau, bao gồm 529 áo lót từ thương hiệu Nhật và quần áo từ thương hiệu Tây Ban Nha. Đặc biệt, họ còn sử dụng túi giấy có giấy thiếc lót bên trong để qua mặt cảm biến chống trộm.

Bốn người Việt bị bắt vì nghi trộm đồ lót ở Singapore

Chiếc túi giấy có giấy thiếc lót bên trong để qua mặt cảm biến chống trộm

Trong cuộc họp báo hôm 17/9, cảnh sát nói đây là vụ trộm cửa hàng lớn nhất về giá trị và số lượng trong những năm gần đây. Bốn người này sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 18/9 với cáo buộc ăn trộm. Nếu bị kết luận là có tội, họ đối mặt án tù lên đến 7 năm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bốn người Việt bị bắt vì nghi trộm đồ lót ở Singapore