Tổng thống Venezuela tái đắc cử, Mỹ lập tức phản đối

Hà Kim (Theo Reuters)| 21/05/2018 13:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Venezuela vừa giành thắng lợi thuyết phục tại cuộc bầu cử ngày 20/5 để tiếp tục thêm nhiệm kỳ 6 năm.

Hãng Reuters ngày 21/5 đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống sau khi giành 67,7% trong tổng 90% số phiếu đã được kiểm.

Theo Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Tibisay Lucena, ông Maduro giành thắng lợi thuyết phục trước ứng viên phe đối lập là Henri Falcon, người chỉ giành được 21,2% số phiếu.

Tổng thống Venezuela tái đắc cử, Mỹ lập tức phản đối

Tổng thống Venezuela vừa giành thắng lợi thuyết phục tại cuộc bầu cử ngày 20/5

Những người ủng hộ ông Maduro đã đốt pháo hoa và nhảy múa ăn mừng tại các đường phố trung tâm thủ đô Caracas. Trong khi đó, ông Falcon đại diện cho đảng Đội Tiên phong tiến bộ (AP) kêu gọi bầu cử lại sau khi tuyên bố không chấp nhận kết quả.

Theo ông Falcon, những quầy của đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền đã được đặt gần các điểm bỏ phiếu để kêu gọi ủng hộ. Ông Falcon cũng cáo buộc nhiều điểm bỏ phiếu mở cửa quá giờ quy định và một số quan sát viên của phe ông đã bị buộc rời khỏi một số điểm.

Ngay sau khi biết kết quả do Ủy ban bầu cử Venezuela thông báo, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan cũng cho biết, Mỹ sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela diễn ra hôm 20/5.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, dự kiến một phản ứng về cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Ngoại trưởng các nước G20, diễn ra hôm 21/5 tại Argentina. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang tích cực xem xét các biện pháp trừng phạt dầu mỏ nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Venezuela tái đắc cử, Mỹ lập tức phản đối