Nam sinh 17 tuổi xả súng trong trường học Mỹ, 10 người thiệt mạng

Hà Kim (Theo Reuters)| 19/05/2018 06:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một học sinh trung học đã mang theo súng săn và súng lục ổ quay tới trường học ở Texas, xả súng khiến 10 bạn học thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Hiện trường vụ xả súng tại trường Sante Fe, Texas, ngày 18/5/2018. (Ảnh: AP)

Hiện trường vụ xả súng tại trường Sante Fe, Texas, ngày 18/5/2018. (Ảnh: AP)

Theo đó, vụ xả súng xảy ra trong khoảng 7h30-7h45 sáng 18/5 (theo giờ địa phương) tại một lớp nghệ thuật trong trường trung học Santa Fe, bang Texas. Hung thủ được xác định là Dimitrios Pagourtzis (17 tuổi) đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người.

Cậu học sinh này đã mang theo súng đăng ký hợp pháp của người bố, xông vào lớp học trong trường xả súng bừa bãi vào các bạn. Nghi phạm còn bỏ lại những khối thuốc nổ trong khu vực lớp học và khuôn viên trường.

Nghi phạm bị bắt sau khi thực hiện vụ tấn công. (Ảnh: BBC)

Nghi phạm bị bắt sau khi thực hiện vụ tấn công. (Ảnh: BBC)

Thống đốc bang Texas của Mỹ Greg Abbott ngày 18/5 xác nhận, vụ xả súng tại trường trung học Santa Fe cùng ngày đã khiến 10 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân là học sinh, trong đó có 1 cảnh sát. Đồng thời gọi đây là một trong những vụ tấn công tàn ác nhất trong lịch sử học đường bang Texas.

Thống đốc bang Texas Abbott cho biết thêm, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm tại hai khu vực phát hiện nhiều thiết bị nổ, trong đó có "thiết bị CO2" và bom xăng. Cảnh sát cũng đã thẩm vấn hai người có liên quan, trong đó một người được cho là có thông tin chắc chắn và người còn lại có mối quan hệ khả nghi.

Thống đốc Abbott cho hay, ban đầu nghi phạm định tự sát, như những gì hắn viết còn lưu lại trong máy tính cá nhân mà cảnh sát tìm thấy, nhưng sau đó đã đầu hàng và cho biết, hắn không đủ can đảm để tự tử.

Các học sinh của trường tập hợp lại sau vụ tấn công. (Ảnh: Getty)

Các học sinh của trường tập hợp lại sau vụ tấn công. (Ảnh: Getty)

Trong số 10 nạn nhân thiệt mạng có 9 học sinh và 1 giáo viên. (Ảnh: NYTimes)

Trong số 10 nạn nhân thiệt mạng có 9 học sinh và 1 giáo viên. (Ảnh: NYTimes)

Vụ tấn công xảy ra vào sáng 18/5 theo giờ địa phương. (Ảnh: Reuters)

Vụ tấn công xảy ra vào sáng 18/5 theo giờ địa phương. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: BBC)

(Ảnh: BBC)

Theo ông Abbott đã không có bất kỳ "dấu hiệu cảnh báo" nào trước vụ tấn công, vì Pagourtzis chưa từng có tiền án, tiền sự, ngoại trừ một bức ảnh được Pagourtzis đăng tải trên Facebook, trong đó có dòng chữ "Born to Kill" (sinh ra để giết) in trên một chiếc áo phông.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân (hiện đã bị xoá), hôm 30/4, Pagourtzis đã đăng bức hình chụp chiếc áo phông màu đen có in dòng chữ "Born to Kill" (Sinh ra là để bắn giết). Các nhân chứng cho biết, nghi phạm đã mặc chính chiếc áo này và đi đôi bốt kiểu chiến binh khi tiến hành vụ xả súng.

Một bức ảnh khác đăng trên Facebook của Pagourtzis cùng ngày chụp một chiếc áo khoác sẫm màu, có biểu tượng chữ thập của Đức quốc xã. Ngoài ra, chỉ một tuần trước, nghi phạm còn tung bức ảnh một khẩu súng ngắn và dao lên tài khoản Instagram.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam sinh 17 tuổi xả súng trong trường học Mỹ, 10 người thiệt mạng