Học sinh, sinh viên Hongkong bãi khóa trong ngày đầu năm học

Trâm Anh (theo AFP)| 02/09/2019 21:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay, hàng nghìn học sinh, sinh viên của gần 200 trường học ở Hongkong không đến lớp để ủng hộ biểu tình.

Học sinh, sinh viên Hongkong bãi khóa trong ngày đầu năm học

Hàng ngàn sinh viên đại học bãi khóa bằng một cuộc biểu tình rầm rộ chống Chính phủ của Hongkong

Các nhà tổ chức ước tính ít nhất 9.000 học sinh, sinh viên sáng nay tham gia cuộc bãi khóa dự kiến kéo dài đến ngày mai và có thể được tổ chức mỗi tuần một lần.

Vào thứ Hai, khi các trường đại học mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè, hàng ngàn sinh viên đã không tới lớp và thay vào đó tập trung ở trung tâm Hongkong. "Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, nhưng tôi vẫn muốn ra ngoài", một sinh viên đại học 19 tuổi tên Tommy nói với AFP. "Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ bỏ lỡ bất cứ điều gì. Đây cũng là một hình thức học tập."

Học sinh, sinh viên Hongkong bãi khóa trong ngày đầu năm học

Người biểu tình đứng trước cửa các đoàn tàu, ngăn không cho đóng cửa, tại một loạt các nhà ga trên hệ thống ngầm

Các học sinh trung học sáng nay tập hợp trước cổng trường, mặc đồng phục màu đen, đội mũ bảo hộ, đeo khẩu trang, giơ các biểu ngữ phản đối dự luật dẫn độ. Một số sinh viên tụ tập bên ngoài Đại học Hongkong Trung Quốc và giơ biểu ngữ "Sinh viên đoàn kết bãi khóa vì thành phố".  Tổng thư ký Hành chính Hong Kong Matthew Cheung đã lên tiếng với các sinh viên rằng “trường học không phải nơi biểu tình”.

Cuộc bãi khóa của học sinh, sinh viên Hongkong diễn ra sau khi đặc khu chứng kiến các cuộc biểu tình đầy bạo lực trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Người biểu tình hôm thứ bảy đã đụng độ với cảnh sát ở trung tâm thành phố, ném bom xăng về phía lực lượng chức năng, buộc họ phải đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng. Cảnh sát chống bạo động đã dùng dùi cui, bình xịt hơi cay trấn áp người biểu tình trên tàu điện ngầm. Đến chủ nhật, người biểu tình tìm cách dựng chướng ngại vật để phong tỏa sân bay Hongkong, khiến nhiều chuyến bay bị hủy. Hàng trăm người sau đó dồn về ga tàu điện Tung Chung, phía Tây Bắc đảo Lantau để thực hiện các hành động “phá hoại” trong nhà ga.

Người biểu tình cũng kêu gọi tổng đình công hôm nay, song không được đông đảo người dân Hongkong hưởng ứng do phần lớn mọi người đã quay trở lại cuộc sống thường ngày.

Trước đó, nhiều người cho rằng việc năm học mới bắt đầu sẽ chấm dứt gần ba tháng biểu tình ở Hong Kong, với thành phần tham gia chủ yếu là học sinh, sinh viên. Các sinh viên là nòng cốt chính trong các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Phong trào biểu tình này sau đó đã biến thành các cuộc biểu tình rộng hơn chống lại các lãnh đạo không được lựa chọn của Hongkong. Hàng trăm người đã bị bắt trong các cuộc đụng độ dữ dội với cảnh sát. Bắc Kinh đã gán cho những người biểu tình là "những kẻ khủng bố", với một bài xã luận của hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cảnh báo "ngày cuối cùng sắp đến".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang hôm thứ Hai tuyên bố, các cuộc biểu tình đã "vượt ra ngoài phạm vi tự do hội họp và biểu tình". "Họ đã phát triển thành các hành vi bạo lực cực đoan, thách thức nghiêm trọng hệ thống pháp luật và trật tự xã hội của Hongkong", ông nói trong một cuộc họp báo.

Học sinh, sinh viên Hongkong bãi khóa trong ngày đầu năm học

Người biểu tình đeo mặt nạ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại một cuộc mít tinh tại Công viên Tamar ở Hongkong

Hongkong được hưởng các quyền tự do chưa từng thấy trên lục địa Trung Quốc dưới chế độ "một quốc gia, hai hệ thống" - được kế thừa sau khi Anh bàn giao lại vào năm 1997, nhưng người dân địa phương lo ngại những quyền đó đang bị xói mòn.

Học sinh, sinh viên Hongkong bãi khóa trong ngày đầu năm học

Cảnh sát chống bạo động tuần tra một số ga tàu điện ngầm sau khi người biểu tình làm gián đoạn dịch vụ vào giờ cao điểm

Biểu tình tại Hongkong bắt đầu từ ngày 9/6 để phản đối dự luật dẫn độ, trong đó cho phép Hongkong đưa nghi phạm tới những khu vực mà đặc khu chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục. Các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng ngày càng dữ dội mà không có dấu hiệu nới lỏng. Nó đã gây ra tình trạng bất ổn và khiến kinh tế Hongkong đối mặt với đợt suy thoái đầu tiên trong một thập kỷ trở lại.

Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp khác nhau và "không khoanh tay đứng nhìn" nếu chính quyền đặc khu Hongkong không thể kiểm soát tình hình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh, sinh viên Hongkong bãi khóa trong ngày đầu năm học