Đội bóng Thái Lan sống sót sau 10 ngày kẹt trong hang Tham Luang ngập nước

Hà Kim (Theo Reuters)| 03/07/2018 06:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau nhiều ngày mất tích, tất cả 13 người thuộc đội bóng tại Thái Lan đã được tìm thấy trong hang Tham Luang Nang Non ở tình trạng an toàn.

Theo Reuters ngày 2/7 đưa tin, nhà chức trách Thái Lan cho biết đội cứu hộ đã tìm thấy 13 người mất tích trong hang Tham Luang Nang Non. Tất cả những người được tìm thấy hiện vẫn còn sống.

Nhóm 13 người mất tích được tìm thấy nhờ lực lượng "Seal", đơn vị đặc biệt của Hải quân Thái Lan. Trước đó, đội Seal đã đào thành công 100 m đường dẫn hẹp, tiến gần đến khu vực được cho là nơi trú ẩn của các thành viên đội bóng Wild Boar (Lợn Rừng) suốt 9 ngày qua.

Nhiệm vụ hiện tại của đội giải cứu là đưa 13 người trong đội bóng ra khỏi hang an toàn. Đây vẫn là một thách thức bởi phần lớn hang Tham Luang vẫn ngập sâu trong nước và bùn.

Tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osottanakorn xác nhận đội cứu hộ đã tìm thấy 12 nam thiếu niên, tuổi từ 11 đến 16 cùng huấn luyện viên 25 tuổi mất tích từ tối 23/6. Tất cả đều an toàn. Theo ông Narongsak, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ chặt chẽ cho đến khi họ có thể di chuyển khỏi hang.

Đội bóng Thái Lan sống sót sau 10 ngày kẹt trong hang Tham Luang ngập nước

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại khu vực hang động Tham Luang

Hiện, các bác sĩ có khả năng bơi lặn đã được đưa tới vị trí của nhóm người mất tích. Kiểm tra y tế sơ bộ sẽ được tiến hành để xác định những người nào có thể lập tức di chuyển ra khỏi hang. Các trường hợp chưa thể di chuyển sẽ được chăm sóc y tế và hồi sức tại chỗ.

Trước đó, 12 cầu thủ trẻ và huấn luyện viên của đội bóng đã mắc kẹt trong hang động Tham Luang Nang Non từ ngày 23/6. Suốt 10 ngày qua, họ không tạo ra bất kỳ tiếng động hay để lại dấu vết gì ngoài một số vật dụng bên ngoài cửa hang.

Các nhóm cứu hộ đã gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm dấu vết của 13 người mất tích. Mưa lớn trong nhiều ngày khiến hang Tham Luang ngập sâu, cản trở nỗ lực tìm kiếm cứu hộ.

Từ sáng 28/6, lực lượng cứu hộ đã tiến hành khoan vào vách hang động với hy vọng giúp tháo nước nhanh hơn và giúp đội cứu hộ tiếp cận bên trong. Đồng thời, các binh sĩ phải lùng sục đỉnh núi để tìm kiếm lối vào thay thế.

Ngoài lực lượng cứu hộ chính gồm hơn 1.000 binh sĩ, thợ lặn và đặc nhiệm, Thái Lan đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp trong nước, tổ chức và chuyên gia nước ngoài từ Mỹ, Australia, Anh, Trung Quốc, Lào và Myanmar.

Được biết, Tham Luang là một quần thể hang động nổi tiếng ở Thái Lan trải dài 10 km. Khu vực này gồm nhiều hang động với chiều cao và độ sâu khác nhau. Một người đàn ông từng bị lạc tại đây vào năm 2002 gọi nơi này là “mê cung” và coi việc còn sống thoát ra là một điều kỳ diệu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội bóng Thái Lan sống sót sau 10 ngày kẹt trong hang Tham Luang ngập nước