Tại biên giới xứ Thanh, mô hình kết nghĩa cụm dân cư đang là "sợi chỉ đỏ" thắt chặt tình đoàn kết Việt - Lào. Đây không chỉ là sự gắn kết hữu nghị mà còn là lá chắn lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, phát triển bền vững.
Trên hành trình dọc theo tuyến biên giới dài hơn 213km nối liền Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn (nước bạn Lào) chủ trương đối ngoại Nhân dân của Đảng và Nhà nước đã thực sự đi vào đời sống, biến thành những nhịp cầu hữu nghị sống động. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức ký kết kết nghĩa được 18 cặp cụm dân cư, tạo nên mối sợi dây liên kết bền chặt giữa 23 thôn bản giáp biên phía Việt Nam với 18 bản của nước bạn Lào. Sự gắn kết này không chỉ nằm trên giấy tờ mà đã thẩm thấu vào từng nếp nhà, từng nương rẫy của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Tại Bản Xắng, xã Yên Khương, với hơn 500 nhân khẩu chủ yếu là người Thái, người Mường, đời sống bà con dù còn đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt, nhưng tinh thần bám bản, giữ đất vẫn luôn kiên cường. Từ khi Đồn Biên phòng Yên Khương tham mưu tổ chức lễ kết nghĩa giữa bản Xắng và bản Cân của huyện Sầm Tớ vào năm 2013, một chương mới trong quan hệ láng giềng đã mở ra. Thông qua các hoạt động thăm thân và trao đổi hàng hóa thường xuyên, người dân hai bên biên giới càng thêm thấu hiểu, gắn bó. Tình trạng xâm canh, xâm cư hay di cư tự do vốn là bài toán khó nhiều năm trước, nay đã hoàn toàn chấm dứt nhờ ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc giữ gìn "tình làng nghĩa xóm" xuyên biên giới.

Hiệu quả của việc kết nghĩa còn được đo đếm bằng sự bình yên của rừng xanh và những cột mốc chủ quyền. Tại xã Na Mèo, sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và Nhân dân hai bên biên giới đã tạo nên những kỳ tích nhỏ trong quản lý rừng. Gần 20km đường băng cản lửa đã được phát quang, hàng loạt buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng được tổ chức, cùng với đó là sự phối hợp tuần tra chặt chẽ để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 9 cột mốc và cọc dấu. Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ, chính quyền và Nhân dân bản Na Mèo còn dành tặng bản Lơi những món quà mang giá trị nhân văn sâu sắc như nhà văn hóa trị giá hơn 250 triệu đồng hay việc cử khuyến lâm viên sang tận nơi hướng dẫn kỹ thuật trồng luồng, chăn nuôi trên đất rẫy cũ.
Sức mạnh của tình hữu nghị ấy còn được nâng tầm qua những cam kết chiến lược của chính quyền tỉnh Thanh Hóa. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã dành nguồn ngân sách hơn 295 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn nâng cấp hạ tầng và đào tạo nhân lực. Tiếp nối tinh thần ấy, giai đoạn 2021-2025, nguồn viện trợ tiếp tục tăng lên gần 318 tỷ đồng, tập trung vào các dự án an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, Nhân dân bạn.
Song song với đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cũng duy trì chặt chẽ việc kết nghĩa giữa các đồn biên phòng với đơn vị bảo vệ biên giới nước bạn, tạo nên một hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng.
Việc xây dựng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới tại Thanh Hóa là một điểm sáng về ngoại giao nhân dân. Những hoạt động này không chỉ giúp đồng bào nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà còn bồi đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững" như lời căn dặn của các bậc tiền bối.