Đến nay, Quảng Ninh đã thu nhận gần 2.400 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, góp phần mở ra thêm cơ hội đưa những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc trở về với tên tuổi và gia đình.
Ngày 12/7, tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đặt tại Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long), hàng trăm thân nhân liệt sĩ đã có mặt từ sớm để thực hiện lấy mẫu.
Hàng trăm thân nhân liệt sĩ đã có mặt từ sớm để thực hiện lấy mẫu. Với nhiều người, đó không đơn thuần là một thủ tục hành chính mà là niềm hy vọng được nối lại.

Đây là một trong những điểm thu nhận có số lượng mẫu lớn nhất của tỉnh, phục vụ thân nhân liệt sĩ tại các phường Hạ Long, Hồng Gai, Cao Xanh, Hà Lầm và Hà Tu. Trong ngày, gần 400 mẫu sinh phẩm ADN đã được thu nhận.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thân nhân, đặc biệt là người cao tuổi, sức khỏe yếu, các địa phương đã bố trí phương tiện đưa đón tập trung đến điểm lấy mẫu. Đối với những trường hợp không thể đi lại, lực lượng Công an thành lập các tổ công tác lưu động đến tận nhà thực hiện thu nhận mẫu, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ trường hợp đủ điều kiện nào.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các địa phương, việc xác minh thông tin, đối chiếu nhân thân và thu nhận mẫu được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, đúng quy trình.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm ADN sau khi thu nhận sẽ được cập nhật vào Ngân hàng Gen quốc gia, phục vụ công tác đối sánh, giám định và xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Theo thống kê, từ đầu đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh đã thu nhận gần 2.400 mẫu sinh phẩm ADN.
Mỗi mẫu ADN được lưu giữ không chỉ là dữ liệu phục vụ công tác giám định, mà còn mang theo mong mỏi của những gia đình đã nhiều năm chờ đợi tin tức người thân.
Việc thu nhận, đối sánh ADN góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, giúp nhiều gia đình có thêm cơ hội đón người thân trở về với quê hương, dòng họ.
Hoạt động cũng thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.