Thành ủy Hà Nội biệt phái cán bộ sang làm Phó Bí thư Đảng ủy Cục thuế

Phong Vân| 03/01/2023 13:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bà Tường Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội được biệt phái đến công tác tại Cục Thuế TP Hà Nội, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Cục thuế Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng 3/1, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Thành ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định biệt phái bà Tường Thị Hồng Vân (SN 21/7/1971), Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đến công tác tại Cục Thuế TP Hà Nội; chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Cục thuế TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025, chuyên trách công tác xây dựng Đảng, kể từ ngày 1/1/2023.

Cũng trong sáng 3/1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã trao Quyết định cho bà Tường Thị Hồng Vân tại Cục Thuế TP Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội biệt phái cán bộ sang làm Phó Bí thư Đảng ủy Cục thuế

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Tường Thị Hồng Vân

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Thành ủy Hà Nội đã quyết định nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế từ Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lên Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Thành ủy. Do vậy, cần phải tăng cường một cán bộ chủ chốt chuyên trách về công tác Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá, bà Tường Thị Hồng Vân là cán bộ có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực công tác tốt, nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; nhiều năm hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tích cực tham mưu với lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, nhiệm vụ mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, trên cương vị công tác mới, bà Tường Thị Hồng Vân sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường mới, cùng với tập thể Đảng ủy Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành ủy Hà Nội biệt phái cán bộ sang làm Phó Bí thư Đảng ủy Cục thuế