Sức Khỏe

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử

Nguyên Thảo 28/05/2023 - 21:32

Chiến dịch "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử" năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và cộng đồng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, môi trường, an ninh lương thực và dinh dưỡng, qua đó, phát huy vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ngày 28/5, Trung ương Đoàn phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies tổ chức giải chạy marathon "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử".

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử" năm 2023, hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá (31/5), Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá năm 2023 (từ 25/5 đến 31/5).

bi-thu.jpeg
Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới. Hiện nay, tình trạng trẻ hóa đối tượng nghiện thuốc lá đang là thực tế đáng báo động, đòi hỏi sự quyết liệt vào cuộc của các cấp, ngành chức năng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về những tác hại do thuốc lá gây ra.

Nhận thức được điều này, trong những năm qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều nội dung, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tới mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, như: các giải thể thao nói không với thuốc lá; các cuộc thi sân khấu hóa, thi thiết kế video clip, ấn phẩm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; tập huấn cho cán bộ Đoàn chủ chốt về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; ký giao ước thi đua vận động đoàn viên, thanh niên không hút thuốc lá; xây dựng các sản phẩm truyền thông trên internet, mạng xã hội…

thuoc-la-1.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện Nghi thức phát động Giải chạy Marathon "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử" và Cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử.

Chiến dịch "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử" năm 2023 với chuỗi các hoạt động gồm: Giải chạy Marathon "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử"; Cuộc thi online thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử và Tọa đàm "Tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường". 

Giải chạy là dịp để các bạn trẻ nâng cao tinh thần rèn luyện thân thể, xây dựng lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, lan tỏa trong thanh niên Việt Nam tinh thần xung kích tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử.

"Với sự góp mặt của hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội, giải chạy Marathon là dịp để các bạn thanh niên nâng cao tinh thần rèn luyện thân thể, xây dựng lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Qua đó, lan tỏa trong thanh niên Việt Nam tinh thần xung kích tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử", anh Ngô Văn Cương chia sẻ.

Ngay sau giải chạy, Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử. Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kêu gọi đoàn viên, thanh thiếu niên không sử dụng thuốc lá hay bất cứ sản phẩm nào từ thuốc lá, đồng thời ủng hộ việc cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử tại Việt Nam để cùng chung tay xây dựng cuộc sống không khói thuốc.

khoa.jpeg
TS.BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại chương trình.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa cũng mong muốn rằng, các hoạt động này sẽ giúp cho các bạn đoàn viên, thanh niên hiểu rõ về tác hại, sự nguy hiểm của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá nung nóng hiện nay; đồng thời, tạo ra làn sóng truyền thông mạnh mẽ để truyền tải thông điệp về một Việt Nam không khói thuốc, một cộng đồng trẻ nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá nung nóng để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

chay-2.jpeg
500 đoàn viên, thanh niên tham gia giải chạy.
chay-3.jpeg
chay-1.jpeg
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các nữ vận động viên tham giải chạy.

Báo cáo mới nhất năm 2022 cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong thanh niên độ tuổi 15-24 đã giảm từ 26% xuống 13%; trong độ tuổi 13-15 giảm từ 2,5% xuống 1,9%.

Tiến sĩ Tom Carroll - Cố vấn cấp cao về Truyền thông và Vận động chính sách của Vital Strategies, tổ chức đã có nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam chia sẻ một số thông điệp được sử dụng trong Chiến dịch truyền thông "Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ" bao gồm:

- Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi.

- Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamines và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu gây ung thư;

- Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện.

Ảnh: Bảo Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử