Thái Bình: Kẻ giết bác sỹ lĩnh án chung thân

10/07/2012 20:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Thái Bình vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Xuân Dũng, SN 10-6-1993, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư bị truy tố về tội “Giết người” và tội “Cố ý gây thương tích”...

Nguyễn Đức Phương, SN 25-9-1992, trú tại thôn Bổng Điền Nam, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”.

Đêm ngày 15-8-2011, Dũng cùng người nhà đưa anh trai Dũng là Nguyễn Văn Hùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. Tại đây, anh trai Dũng được Bác sỹ Phạm Đức Giầu cùng điều dưỡng viên Nguyễn Nam Thắng cấp cứu. Do tình trạng sức khỏe của anh Hùng rất nguy kịch, bác sỹ Giầu đã huy động kíp trực khoa hồi sức cấp cứu sang giúp, trong đó có Bác sỹ Nguyễn Ngô Hoàn nhưng không được. Nguyễn Xuân Dũng chạy vào phòng trực dùng dao đâm bác sỹ Hoàn và bác sỹ Giầu, đồng thời đuổi theo những người khác song bị mọi người khống chế tước được dao. Dũng được bạn bè đưa về nhà. Về nhà Dũng gọi điện cho Nguyễn Đức Phương nhờ chở đi trốn. Phương dùng xe máy đưa Dũng đến nhà nghỉ 98 Tân Đệ trốn đến 6 giờ 15 phút ngày 16-8-2011 thì bị bắt.

Thái Bình: Kẻ giết bác sỹ lĩnh án chung thân

Bị cáo tại phiên tòa

Bác sỹ Phạm Đức Giầu bị đâm thủng màng tim, đã chết do mất máu cấp. Bác sỹ Nguyễn Ngô Hoàn bị đâm thủng vùng bụng, tỷ lệ thương tích gây nên là 18%.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Dũng tù chung thân về tội “Giết người”; 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tù chung thân; Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Phương 15 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”. Ngoài ra bị cáo Dũng có buộc chịu trách nhiệm bồi thường cho đại diện người bị hại và người bị hại là 78.139.000 đồng; tiền cấp dưỡng nuôi bà mẹ đẻ bác sỹ Giầu mỗi tháng 500.000 đồng, tính từ ngày 16-8-2011.

Đồng Ngọc Huyền

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Kẻ giết bác sỹ lĩnh án chung thân