Thứ Sáu, 11/4/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
tên gọi
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị giữ nguyên tên gọi các di sản sau sáp nhập
Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, điều chỉnh và thực hiện xác định đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp có di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt.
Văn hóa- Thể thao
Nhà Trắng "cấm cửa" phóng viên vì tên gọi Vịnh Mỹ
Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh Mỹ". Tuy nhiên, hãng tin Associated Press (AP) không tuân thủ điều này.
Có một “Thung Nham” tên gọi Tháp Mười
Nếu Ninh Bình nổi tiếng với hệ sinh thái Tràng An được thế giới công nhận, thì điểm tham quan Khu bảo tồn Đồng Tháp Mười như “trái tim” hệ sinh thái rừng ngập nước của cả vùng ĐBSCL.
Tên gọi sau khi Đông Sơn sáp nhập vào TP Thanh Hóa
Các cơ quan chức năng đang gấp rút làm các thủ tục cuối cùng để sáp nhập huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Sau khi sáp nhập, thành phố mới sẽ có diện tích 228 km2, quy mô dân số trên 615 nghìn người và lấy tên là TP Thanh Hóa.
Đổi mới tên gọi các cấp Tòa án là đúng với bản chất của hoạt động xét xử
“Các quy định ở luật tố tụng hiện hành của pháp luật Việt Nam đều quy định xét xử cấp sơ thẩm và xét xử cấp phúc thẩm. Việc đổi mới tên gọi là hoàn toàn đúng với bản chất của hoạt động xét xử nói chung của các cấp Tòa án”, đó là chia sẻ của Thẩm phán Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh án TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) với PV Báo Công lý khi nói về một số điểm nổi bật của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án (sửa đổi).
Xem thêm